Gương mặt đại gia Việt gầy, hốc hác trước vành móng ngựa

Pha Lê |

(Soha.vn) - Bầu Kiên bị truy tố 4 tội danh. Xuất hiện trước vành móng ngựa phiên xét xử hôm nay, vị đại gia một thời này gầy xọp, hốc hác.

Theo kế hoạch, phiên xử vụ án bầu Kiên và đồng phạm sẽ diễn ra từ ngày 16/4 đến ngày 29/4. Có 9 bị can bị truy tố: Nguyễn Đức Kiên, Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, Lý Xuân Hải, Huỳnh Quang Tuấn, Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến.

Bầu Kiên bị truy tố 4 tội danh: “Kinh doanh trái phép”; “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn thuế”.

Xuất hiện trước vành móng ngựa phiên xét xử hôm nay, bầu Kiên gầy xọp, hốc hác.

Bầu Kiên "bụng phẳng", gầy đi trông thấy sau khi bị bắt. Luật sư Nghiêm, thuộc Đoàn luật sư TPHCM, người đã từng tham gia bào chữa cho các bị cáo miêu tả: Ông Kiên trông khoẻ mạnh, tầm chừng 60-65 ký. So với trước khi bị bắt ông giảm khoảng 15-20 ký. Xuất hiện trong phiên tòa, ông Kiên trông hốc hác đi rất nhiều
Luật sư Nghiêm, thuộc Đoàn luật sư TPHCM, người đã từng tham gia bào chữa cho các bị cáo miêu tả: Ông Kiên trông khoẻ mạnh, tầm chừng 60-65 ký. So với trước khi bị bắt ông giảm khoảng 15-20 ký. Xuất hiện trong phiên tòa, ông Kiên trông hốc hác nhưng luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường.

Tuy nhiên, trong lúc các bị cáo khác trả lời  HĐXX về căn cước của mình, bị cáo Kiên ung ung khoanh tay trước ngực, đảo mắt xung quanh. Ông luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường.

Bị cáo Lê Vũ Kỳ

Ông Lê Vũ Kỳ và Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, với tư cách là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB nhưng vẫn đồng ý để chủ trương ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng vả chủ trương mua cổ phiếu trên thị trường trái luật. Việc này gây thiệt hại cho ngân hàng ACB số tiền hơn 1.400 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Vũ Kỳ

Ông Lê Vũ Kỳ và Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, với tư cách là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB nhưng vẫn đồng ý để chủ trương ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng vả chủ trương mua cổ phiếu trên thị trường trái luật. Việc này gây thiệt hại cho ngân hàng ACB số tiền hơn 1.400 tỷ đồng.

Bị cáo Phạm Trung Cang

Trong cáo trạng nêu rõ, riêng với Phạm Trung Cang, việc ủy thác gửi tiền vào Vietinbank gây thiệt hại xảy ra khi ông Cang đã được miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng ACB nên đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ khi lượng hình.

Bị cáo Phạm Trung Cang

Trong cáo trạng nêu rõ, riêng với Phạm Trung Cang, việc ủy thác gửi tiền vào Vietinbank gây thiệt hại xảy ra khi ông Cang đã được miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng ACB nên đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ khi lượng hình.

Bị cáo Trịnh Kim Quang.

Ông Trịnh Kim Quang là một trong những nhân vật gắn bó với ACB từ những ngày đầu tiên, ông Quang đã đồng hành cùng nhà băng này gần 20 năm.Ông Trịnh Kim Quang sinh năm 1954 tại Sóc Trăng, cư trú tại TP.HCM, là cử nhân trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Bị cáo Trịnh Kim Quang.

Ông Trịnh Kim Quang là một trong những nhân vật gắn bó với ACB từ những ngày đầu tiên, ông Quang đã đồng hành cùng nhà băng này gần 20 năm.Ông Trịnh Kim Quang sinh năm 1954 tại Sóc Trăng, cư trú tại TP.HCM, là cử nhân trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Bị cáo Lý Xuân Hải bị đưa ra xét xử về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng

Bị cáo Lý Xuân Hải bị đưa ra xét xử về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng

Bị cáo Trần Ngọc Thanh...

Bị cáo Trần Ngọc Thanh...

... và Nguyễn Thị Hải Yến. 2 bị cáo Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

... và Nguyễn Thị Hải Yến. 2 bị cáo Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huỳnh Thị Huyền Như tại tòa.

Huỳnh Thị Huyền Như tại tòa.

Bầu Kiên cùng các cá nhân nguyên Thường trực HĐQT ACB bị truy tố về hành vi cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng khi dùng tiền của ACB ủy thác cho 19 người mang tiền đi gửi. Hậu quả của vụ án được xác định là 718 tỷ đồng bị Huyền Như chiếm đoạt qua việc dùng chứng từ giả rút tiền, vay tiền từ Ngân hàng Công thương.

Clip bầu Kiên tại tòa

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại