Dự trữ quốc gia chỉ để đáp ứng yêu cầu cấp bách

thanhthao
|

Đa số các ủy viên UBTVQH cho rằng mục tiêu dự trữ quốc gia quy định trong Dự thảo luật quá rộng, chưa phù hợp.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách Phùng Quốc Hiển đã trình bày Báo cáo định hướng tiếp thu và giải trình về dự án Luật dự trữ quốc gia và một số vấn đề lớn xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) trong phiên họp sáng 15.8.

Đa số các ủy viên UBTVQH cho rằng mục tiêu của dự trữ quốc gia (DTQG) quy định trong Dự thảo luật là quá rộng, chưa phù hợp với bản chất của DTQG.

Ban soạn thảo có đề nghị DTQG tham gia bình ổn thị trường và các phần đảm bảo an sinh thì tôi nghĩ rằng không làm được vì nhu cầu rất lớn, chúng ta không đủ sức làm được vấn đề này”, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nói,

Quan điểm của Ủy ban Tài chính, ngân sách- đơn vị thẩm tra dự án Luật này- cũng là nên thu hẹp mục tiêu sử dụng DTQG dựa trên cân đối nguồn lực, bỏ quy định mục tiêu “tham gia bình ổn thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần bảo đảm an sinh xã hội...". Theo đó, nguồn lực DTQG chỉ được sử dụng trong trường hợp đột xuất, cấp bách, bất khả kháng, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế, đời sống, an sinh xã hội trên phạm vi rộng mang tính vùng, miền, toàn quốc và quốc phòng, an ninh quốc gia.

Một số ý kiến cho rằng, danh mục hàng DTQG được quy định quá rộng, phạm vi hàng hóa được quy định còn chung chung, dẫn đến thiếu chặt chẽ trong áp dụng. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cho rằng cần liệt kê cụ thể các danh mục hàng hóa dự trữ. “Nên lựa chọn những mặt hàng chiến lược, thiết yếu phục vụ an ninh, quốc phòng và tình trạng khẩn cấp (thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn)”, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng đề xuất.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại