"Đột nhập" vườn thú quý hiếm vừa đóng cửa của đại gia Huỳnh Uy Dũng

Pha Lê |

Vườn thú của đại gia Huỳnh Uy Dũng có rất nhiều loại động vật quý hiếm như: Sư tử trắng, tê giác trắng, hổ trắng, công trắng, bạch xà, ngựa vằn...

>>> Khu du lịch Đại Nam của đại gia Huỳnh Uy Dũng chính thức tạm đóng cửa
>>> Vụ Chủ tịch tỉnh Bình Dương bị tố cáo: Ông Huỳnh Uy Dũng tuyên bố sẽ đóng cửa Khu du lịch Đại Nam

>>> Thực hư chuyện đóng cửa Khu du lịch Đại Nam
>>> Những quyết định gây chấn động dư luận của đại gia Huỳnh Uy Dũng

Mấy ngày gần đây, thông tin về việc khu du lịch Đại Nam đóng cửa nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Theo đó, khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến của đại gia Huỳnh Uy Dũng xuất hiện thông báo về việc tạm ngưng phục vụ từ ngày 10/11 đến hết ngày 31/12. Hiện vẫn chưa có thông báo về việc dự kiến mở cửa trở lại của Khu du lịch này.

Lạc Cảnh Đại Nam được xây dựng tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, có tổng diện tích khoảng 700 ha. Chủ đầu tư là công ty cổ phần du lịch Đại Nam mà người đứng đầu là ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi").

Cổng vào khu du lịch Đại Nam

Bên cạnh những Khu Kim Điện, Bảo tháp, biển nhân tạo... được đầu tư công phu, tỉ mỉ thì một trong những khu vui chơi trong khu du lịch này nhận được nhiều thích thú của du khách chính là vườn thú quý hiếm.

Vườn bách thú Đại Nam được khởi công xây dựng vào ngày 15/6/2006, diện tích xây dựng giai đoạn 1 là 12,5ha.

Vườn thú của đại gia Huỳnh Uy Dũng có rất nhiều loại động vật quý hiếm như: Sư tử trắng, tê giác trắng, hổ trắng, công trắng, bạch xà, ngựa vằn, Kangaroo, rùa da báo, Hươu cao cổ, Hà Mã, Hổ Đông Dương, Khỉ sóc Nam Mỹ, Báo lửa, Nai cà tong, Hồng Hoàng, Linh Dương sừng kiếm...

Vườn thú Đại Nam có tổng cộng gần 100 loài, trong đó có 800 con, được chia làm 3 lớp: lớp thú, lớp chim, lớp bò sát. Đặc biệt, vườn thú này được biệt đến là vườn thú tư nhân được mở lần đầu tiên tại Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh về những loài thú quý hiếm, có giá bạc tỷ đang được nuôi tại khu du lịch này:

Hổ Đông Dương

Hổ trắng

Tê giác

Linh dương sừng xoắn. Đây là loài động vật sống thành bầy đàn từ 6 - 10 con.

Linh dương sừng kiếm

Vượn má vàng

Công trắng thường sống ở rừng bán thay lá, trảng cây bụi và hoang mạc nhưng cũng được vị đại gia này "trưng tập" về trong vườn thú.

Công xanh

Hồng hoẵng

Cò lạo Ấn Độ (Giang sen)

Kỳ đà

Kỳ tôm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại