Điều gì khiến Phó thống đốc NHNN tâm đắc nhất năm 2013?

Vũ Vũ |

(Soha.vn) - Kiểm soát được lạm phát, lãi suất giảm, tỷ giá ổn định, ngoại hối tăng cao, quá trình xử lý nợ xấu đã có kết quả - Đó là những điều mà Phó Thống đốc NHNN hài lòng.

Chiều 16/12, Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp báo điểm lại việc điều hành chính sách tiền tệ năm 2013 và định hướng 2014.

Với câu hỏi: “Điều gì khiến Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tâm đắc nhất và có tính chất cốt lõi nhất để đạt đến kết quả thực hiện được chỉ tiêu ổn định kinh tế vĩ mô?”, Phó thống đốc Nguyễn Đồng Tiến cho biết: “Chúng tôi hài lòng khi mà những nỗ lực của toàn ngành đã thể hiện được ở những kết quả cụ thể, cũng như là được sự ghi nhận của Chính phủ qua phiên họp thường kỳ tháng 11 và nghị quyết về phiên họp mới đây”.

Theo đó, các vấn đề lạm phát, lãi suất, tỷ giá, thị trường vàng, nợ xấu… đã được xử lý ở các mức độ nhất định, hay trật tự kỷ cương trong hệ thống các tổ chức tín dụng đã được củng cố tốt hơn.

Phó thống đốc kiêm vai trò người phát ngôn của NHNN cũng chia sẻ thêm rằng: “Trong quá trình điều hành, chúng tôi cũng hài lòng là những kết quả đó gắn với những hoạt động rất phức tạp của hệ thống ngân hàng, với những khó khăn trong việc triển khai các cơ chế chính sách trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới còn gặp nhiều khó khăn, trong bối cảnh các mục tiêu vĩ mô của chúng ta có những tác động trái chiều”.

Kiểm soát được lạm phát, lãi suất giảm, tỷ giá ổn định, ngoại hối tăng cao, quá trình xử lý nợ xấu đã có kết quả - Đó là những điều mà Phó Thống đốc NHNN hài lòng.
Kiểm soát được lạm phát, lãi suất giảm, tỷ giá ổn định, ngoại hối tăng cao, quá trình xử lý nợ xấu đã có kết quả - Đó là những điều mà Phó Thống đốc NHNN hài lòng.

Trong suốt từ nửa đầu năm đến quý III/2013, nhiều chính sách như quản lý vàng, tiền tệ, nợ xấu gặp phải phản ứng nhiều chiều của dư luận, tuy nhiên, ông Tiến khẳng định: Đến nay NHNN đã nhận thấy những thận trọng trong điều hành mang lại kết quả ban đầu, nhận được sự ủng hộ của xã hội giúp NHNN có thêm niềm tin triển khai các chính sách trong thời gian tới. Sự đồng cảm và chia sẻ của xã hội cũng là một trong những điều khiến ông Tiến hài lòng khi gần kết thúc năm 2013.

Tuy nhiên, ông Tiến cho biết vẫn còn những trăn trở, băn khoăn. Đó là việc xây dựng và triển khai chính sách tiền tệ nằm trong bối cảnh nền kinh tế còn khó khăn, khu vực sản xuất, lao động rồi các vấn đề an sinh xã hội, thiên tai bão lụt làm cho người dân, doanh nghiệp càng khó khăn hơn.

Trăn trở lớn nhất của NHNN đó là, mục tiêu mà Quốc hội đã đề ra năm 2014, cũng như nhiệm vụ mà Chính phủ giao, triển khai những giải pháp như thế nào để cải thiện được chức năng, nhiệm vụ của ngành ngân hàng trong việc phát triển kinh tế, xã hội, góp phần nâng cao đời sống của người dân, đưa hệ thống tổ chức tín dụng an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh yêu cầu tăng cường phối hợp với các bộ ngành, Phó thống đốc Nguyễn Đồng Tiến băn khoăn khi mà nhiều chính sách, kể cả những mong muốn về các vấn đề kinh tế, xã hội, “nhiều ý kiến cho rằng giải quyết đời sống kinh tế chỉ dựa vào ngân hàng như chính sách tiền tệ, vốn vay trong khi các biện pháp theo chuẩn mực chỉ là biện pháp nhất định” – ông Tiến nhấn mạnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại