Đại diện SCIC rời ghế Chủ tịch HĐQT Vinaconex sau gần 4 tháng

Vinaconex đồng thời thay thế nhiều vị trí chủ chốt tại HĐQT cũng như Ban điều hành công ty kể từ ngày 20/10/2015. Tuy nhiên, nhân sự thay thế không phải là những gương mặt mới mẻ.

Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – VCG) công bố nghị quyết HĐQT ngày 20/10/2015.

Theo đó, HĐQT thống nhất để ông Hoàng Nguyên Học thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Vinaconex.

Ông Vũ Quý Hà cũng thôi đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc công ty nhưng vẫn là thành viên HĐQT của Vinaconex.

Ông Vũ Quý Hà rời ghế Tổng giám đốc để sang thay thế vị trí của ông Hoàng Nguyên Học, làm Chủ tịch HĐQT.

Ông Đỗ Trọng Quỳnh, Thành viên HĐQT được bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc thay cho ông Vũ Quý Hà.

Như vậy, Vinaconex đồng thời thay thế nhiều vị trí chủ chốt tại HĐQT cũng như Ban điều hành công ty kể từ ngày 20/10/2015. Tuy nhiên, nhân sự thay thế không phải là những gương mặt mới mẻ.

Ông Hoàng Nguyên Học – nguyên Chủ tịch HĐQT Vinaconex là đại diện SCIC tại công ty. Ông Học là thành viên HĐTV đồng thời là Phó Tổng giám đốc SCIC.

Ông cũng biết đến với vai trò là đại diện SCIC tại Dược Hậu Giang, làm Chủ tịch HĐQT Dược Hậu Giang thay “nữ tướng” Phạm Thị Việt Nga từ cuối tháng 4/2014.

Thời gian giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Vinaconex của ông Hoàng Nguyên Học tương đối ngắn ngủi, từ 1/7/2015 đến 20/10/2015. Ông Học sinh năm 1957 - đến năm 2015 là 58 tuổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại