Có nhập lậu vàng nhưng quy mô nhỏ

Ông Minh cho rằng, sở dĩ việc nhập lậu vàng có quy mô nhỏ hơn so với trước đây (trước khi có NĐ 24/CP về quản lý thị trường vàng) là vì giới nhập lậu không còn thu lợi nhiều.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TPHCM đã cho biết như vậy khi chúng tôi đặt vấn đề: “Sự chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và thế giới hiện đang ở mức quá cao, trên 5 triệu đồng/lượng, có thời điểm lên đến gần 7 triệu đồng/lượng sẽ khó tránh khỏi việc nhập lậu vàng?”.

Theo ông Minh, tại buổi làm việc của NHNN với các cơ quan chức năng, cơ quan công an và quản lý thị trường cho biết đã phát hiện một số trường hợp nhập lậu vàng nhưng chỉ với quy mô nhỏ.

Ông Minh cho rằng, sở dĩ việc nhập lậu vàng có quy mô nhỏ hơn so với trước đây (trước khi có NĐ 24/CP về quản lý thị trường vàng) là vì giới nhập lậu không còn thu lợi nhiều. “Khi nhập vàng nguyên liệu về, giới nhập lậu không thể làm ra vàng miếng mà chỉ làm vàng trang sức hoặc làm thành những miếng vàng nhỏ để bán nên không thể bán được với giá cao” - ông Minh lý giải.

Có nhập lậu vàng nhưng quy mô nhỏ
 

Trả lời về việc biến động của tỷ giá USD trong thời gian qua có liên quan gì đến việc giới đầu nậu gom USD để nhập lậu vàng hay không, ông Minh cho biết, tỷ giá USD biến động trong thời gian qua do 2 vấn đề: Một là, do tin đồn đổi tiền. Khi Quốc hội lấy ý kiến dự thảo Hiến pháp mới có ý kiến đề nghị đổi tên nước nên người dân cho rằng một khi đổi tên nước thì phải đổi tiền vì trên tờ VND có tên nước trên đó.

Hai là, do những ngày nghỉ lễ vừa qua các ngân hàng không giao dịch nên lợi dụng việc này, giới đầu nậu tiếp tục đồn thổi, gây biến động mạnh về tỷ giá trên thị trường tự do.

Liên quan đến ý kiến cho rằng 12 tấn vàng NHNN đã đưa ra thị trường thông qua đấu thầu chủ yếu tăng nguồn cung để các ngân hàng tất toán trạng thái vàng chứ không phải tăng cung cho thị trường nên giá vàng SJC trong nước vẫn còn chênh lệch trên 5 triệu đồng so với thế giới, ông Minh cho rằng không hẳn như vậy.

Ông Minh cho biết, so với trước ngày 25-11-2012 (thời điểm NHNN quy định các NHTM ngưng huy động vàng trong dân - PV) thì hiện nay dư nợ vàng tại các ngân hàng đã giảm rất nhiều. Theo số liệu thống kê, số lượng vàng huy động trước đây và vàng tồn quỹ của các ngân hàng hiện nay gần như đã cân bằng.

“Tôi khẳng định rằng các ngân hàng hiện đủ đảm bảo chi trả vàng cho người dân khi đến hạn cũng như tất toán trạng thái vào thời hạn chót là 30-6-2013 nên không có chuyện NHNN tăng cung chỉ để cho các ngân hàng tất toán trạng thái” - ông Minh nói.

Hiện thanh tra NHNN đang thanh tra các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp tham gia đấu thầu vàng thời gian qua để kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn khi tham gia đấu thầu vàng và sử dụng nguồn vàng từ đấu thầu như thế nào để báo cáo với Thống đốc NHNN.

Ông Minh cho biết: “Thời gian tới, NHNN sẽ mở những phiên đấu thầu liên tục để tiếp tục tăng nguồn cung, đáp ứng nhu cầu thị trường. Mục đích của việc tăng nguồn cung này cũng để kéo giá vàng trong nước về giá vàng thế giới trong thời gian sớm nhất”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại