Chủ tịch Quốc hội yêu cầu sớm giảm nợ xấu

daquynh |

Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay là giải quyết cho được nợ xấu của ngân hàng

Phát biểu trong phần kết luận phiên chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 22/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, các vấn đề lựa chọn chất vấn là đúng với tình hình, yêu cầu. Giao trách nhiệm cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là giải quyết cho được nợ xấu của ngân hàng. Giảm nợ xấu đi liền với tăng nợ tốt, giải quyết tình trạng tài chính của ngân hàng cũng như nhu cầu vay vốn phát triển lành mạnh trong thời gian tới.

"Thống đốc nói giảm nợ xấu trong nhiệm kỳ 5 năm nhưng tôi yêu cầu phải giảm được trong thời gian từ nay tới cuối năm. Từ nay tới sang năm đều phải có tiến bộ tích cực", Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nói.

chu-tich-quoc-hoi-yeu-cau-som-giam-no-xau

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu sớm có kết quả tích cực trong việc giải quyết nợ xấu. Ảnh:N.Hưng.

Nhiệm vụ thứ hai đối với Thống đốc Bình là cơ cấu lại hệ thống tổ tín dụng, ngân hàng để làm cho hệ thống có chuyển biến tích cực, lành mạnh trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, trong quá trình đó, không để các tổ chức tín dụng, tài chính thuộc lĩnh vực quản lý trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước đổ vỡ. Thống đốc Ngân hàng có trách nhiệm hơn trong việc hạn chế lạm phát, vừa kìm lạm phát ở mức hợp lý, vừa để đẩy lùi cho được khả năng suy giảm kinh tế, khôi phục sản xuất kinh doanh, giải quyết công ăn việc làm.

Trước đó, trong buổi chất vấn chiều 21/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hỏi trực diện về thời điểm giải quyết xong "cục máu đông" nợ xấu. Trả lời câu hỏi này, Thống đốc Nguyễn Văn Bình nói: "Tôi tin rằng sắp tới, tình hình sẽ được cải thiện. Đến cuối nhiệm kỳ này, nợ xấu của các ngân hàng sẽ được đưa về theo chuẩn (3% theo thông lệ quốc tế)".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại