Chiếc bình vỡ trị giá gần 21 tỷ đồng

Hải Yến |

Dù đã bị nứt vỡ và hư hại khá nhiều song chiếc bình cổ đại này vẫn được bán với số tiền kỷ lục.

Một cặp vợ chồng già người Anh quyết định bán một số đồ đạc cũ trong nhà mình, bên cạnh những thứ đồ đạc ít giá trị, cả hai vô cùng bất ngờ khi chiếc bình hoa vỡ của mình lại được định giá lên tới 630.000 bảng Anh (gần 21 tỷ đồng).

Chiếc bình vỡ trị giá gần 21 tỷ đồng
Chiếc bình hoa đã bị sứt mẻ nhiều.

Chiếc bình này vốn được đặt trong góc phòng khách của gia đình và chỉ được dùng để cắm hoa giả. Mãi cho đến khi quyết định đem nó đi bán đấu giá, họ mới biết đây là cổ vật từ thời nhà Thanh, Trung Quốc.

Theo lời của người vợ, chiếc bình này do cha của bà mua được trong một cuộc đấu giá từ thiện từ những năm 60 của thế kỷ trước.

Không ai trong gia đình bà biết về giá trị thật của chiếc bình. Qua thời gian, chiếc bình bị sứt vỡ rất nhiều song gia đình bà không vứt bỏ mà cố gắng sửa chữa lại để sử dụng.

Chiếc bình vỡ trị giá gần 21 tỷ đồng
Miệng chiếc bình vỡ được hàn gắn lại để sử dụng.

Khi được các chuyên gia giám định kiểm tra, chiếc bình này có từ thời vua Càn Long, Trung Quốc. Bình xanh lá cây cổ đại quý giá ban đầu chỉ được định giá 10.000 bảng Anh (hơn 332 triệu đồng) do đã bị nứt vỡ.

Song, sự độc đáo trong họa tiết cũng như niên đại hàng trăm năm của chiếc bình đã thu hút được sự chú ý của các nhà đấu giá và giá trị cuối cùng của được đẩy lên tới hơn 630.000 bảng Anh (21 tỷ đồng).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại