Cậu ấm, cô chiêu nhà đại gia xúng xính áo cưới

Pha Lê |

Khi khoác lên mình những bộ đồ cưới, những "quý tử" nhà đại gia Việt trông đẹp lộng lẫy khác thường.

Trần Thị Quỳnh Ngọc – ái nữ duy nhất của doanh nhân quá cố Trần Văn Cường và Chủ tịch đương nhiệm Tập đoàn Nam Cường, Lê Thị Thúy Ngà. Ngày 13/10/2014 vừa qua, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) đã diễn ra lễ "Hằng thuận" của Trần Thị Quỳnh Ngọc và chú rể Nguyễn Đức Thiện – pháp danh Minh Tâm. Bản thân Trần Thị Quỳnh Ngọc với cương vị Phó Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường cũng đang nắm giữ 11,11% cổ phần của tập đoàn này, như vậy khối tài sản của cô rơi vào khoảng 500 tỷ đồng.

Chiều ngày 29/9/2013, con trai Phó chủ tịch Sudico đã tổ chức lễ cưới cùng siêu mẫu Ngọc Thạch. Theo thông tin được tiết lộ thì số tiền để tổ chức hiện nay đã lên con số 7 tỷ - con số kỉ lục từ trước đến nay đối với một lễ cưới của sao Việt. Chồng của Ngọc Thạch là Đỗ Bình Dương, đang làm việc tại Công ty Cổ phần Đại Dương, có trụ sở tại Bắc Ninh.Theo website chính thức của công ty này, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty là bố của Bình Dương là ông Đỗ Văn Bình. Ông Bình nguyên là thành viên HĐQT Ngân hàng Maritime Bank.

Đỗ Bình Dương được dân chơi siêu xe ở Việt Nam gọi với cái tên thân mật Dương "Kon". Sở dĩ có cái tên này là bởi, so với các đàn anh khác, Dương còn khá trẻ, sinh năm 1987. Từng được đồn đoán là một đại gia trẻ sở hữu đến 4 siêu xe, tuy nhiên trên thực tế, đây đều là những chiếc xe thuộc sở hữu của thân phụ anh.

Ngày 19/12/2012, doanh nhân trẻ tuổi Nguyễn Đức Hải mẹ là doanh nhân Trương Thanh Thanh từng là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT, một trong những người phụ nữ giàu nhất Việt Nam năm 2012 đã kết hôn với người đẹp Jennifer Phạm là Hoa hậu Châu Á tại Mỹ năm 2006 (Miss Asia USA).

Nguyễn Đức Hải từng theo bố mẹ sang Liên xô học tập trong thời kỳ đất nước khó khăn. Trở về Việt Nam, Nguyễn Đức Hải học ở trường chuyên Lê Hồng Phong. Anh thi đỗ cả ba trường đại học hàng đầu: Luật, Kinh Tế, Bách Khoa và chọn trở thành một kỹ sư điện tử viễn thông. Tốt nghiệp đại học, Nguyễn Đức Hải tham gia kinh doanh, góp phần cùng FPT đưa thương hiệu Vertu - Nokia phát triển ở Việt Nam.Năm 2007, Nguyễn Đức Hải sang Mỹ học lấy bằng Quản trị Kinh doanh tại Đại học Georgetown, Washington, DC. Năm 2009, anh trở về nước làm việc ở một quỹ đầu tư và tiếp tục những dự án riêng.

Vào tháng 11/2012, sự kiện đám cưới của vị thiếu gia trẻ tuổi Louis Nguyễn, con trai của vị đại gia ngành hàng hiệu Việt Nam Johnathan Hạnh Nguyễn với ngọ nữ làng điện ảnh Việt Tăng Thanh Hà đã gây xôn xao dư luận. Đây được xem là ‘hot’ nhất trong năm của showbiz Việt.

Louis Nguyễn sinh năm 1983, có tên Việt Nam là Nguyễn Quốc Khánh, sinh ra và lớn lên tại Manila, Philipines. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Manila, Louis Nguyễn sang Mỹ học lên cao học ngành Quản trị kinh doanh. Sau khi lấy bằng MBA, Louis đã có 2 năm làm việc tại Công ty DFS (thuộc tập đoàn hàng hiệu danh tiếng LVMH) tại Pháp, Hawaii, Guam, Hong Kong và Singapore.Louis Nguyễn biết nói 4 thứ tiếng: Anh, Tây Ban Nha, Philipines và Việt Nam và là một doanh nhân bản lĩnh và được chứng minh năng lực khi đảm nhận vai trò quản lý và điều hành nhiều công ty thành viên thuộc tập đoàn IPP.

Đầu năm 2012, đám cưới của thiếu gia nhà nữ đại gia thủy sản Phạm Thị Diệu Hiền, ông Trần Văn Chương đã kết hôn với với hot girl – MC Quỳnh Chi. Vào tháng 6/2014, ông Chương được bầu làm Chủ tịch Quỹ Tín dụng nhân dân tỉnh Hậu Giang. Trước đó, ông từng có tên trong danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần thủy sản Bình An, từng là người nắm giữ 1 triệu cổ phiếu (khoảng 10 tỷ đồng mệnh giá), chiếm 2% tổng vốn điều lệ Bianfishco.

5 tiểu thư Việt nắm giữ khối tài sản khổng lồ 5 tiểu thư Việt nắm giữ khối tài sản khổng lồ

Đều sinh ra và lớn lên trong những gia đình bề thế, các cô tiểu thư 8X, 9X này không chỉ giỏi kinh doanh mà còn đang sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại