Cần Thơ: Thịt heo “ế hàng”, cá nước ngọt lên ngôi

daquynh |

Từ khi báo chí đưa tin thịt heo có chứa chất cấm, giá cứ liên tục giảm sức mua chẳng khá lên.

Hầu hết các sạp bán thịt heo  trên địa bàn TP. Cần Thơ như chợ Tân An, Xuân Khách, chợ Cái Khế, …đều có chung tình cảnh vắng khách, người bán ngồi không xơi nước.

Tình cảnh vắng khách thế này là tình trạng chung của các sạp bán thịt heo ỏ các chợ trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Trước tình cảnh trên nhiều chủ sạp đã giảm số lượng lượng thịt từ 1/3 đến 1/2 nhưng cuối buổisạp nào cũng đầy ấp thịt. Theo quan sát của PV, sạp thịt nào cũng tươi ngon, dấu mộc đỏ chót nhưng người dân vẫn thờ ơ.

Quay lưng với thịt heo, gia cầm người dân ồ ạt chuyển sang chọn các loại cá nên giá các loại cá không ngừng tăng cao, đặc biệt là các loại cá nước ngọt, như: Cá đuôi hồng từ 35.000 đ/kg nay tăng lên 50.000đ/kg; Cá lóc đồng từ 60.000đ/kg tăng 80.000 đ/kg.

Theo Ngô Nguyễn

Bee.net.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại