Cán bộ NH tráo tiền âm phủ lấy USD: Thượng bất chính, hạ tắc loạn

Thanh Thảo |

(Soha.vn) - Tổng số tiền Thủy chiếm đoạt tương đương khoảng 7,6 tỷ đồng. Điều đáng nói là gần như toàn bộ số tiền đã bị Thủy "nướng" vào số đề và tiêu pha cá nhân.

Vừa qua, dư luận đang hết sức hiếu kỳ trước thông tin Đỗ Thị Thu Thủy, nguyên trưởng quỹ kho tiền Ngân hàng xăng dầu (PG Bank) Hải Phòng đã mua đô la âm phủ về đánh tráo đô la thật, chiếm đoạt 308.700 USD và 39.500 EUR.

Mọi chuuyện chỉ bị phát hiện và vỡ lở khi PG Bank Hải Phòng tiến hành kiểm tra quỹ tiền mặt. Quá trình kiểm tra đã phát hiện thiếu gần 249.000 USD và 19.500 EUR. Tiến hành điều tra và kiểm kê lại tài sản, cán bộ ngân hàng phát hiện trong két đựng tiền có 15 xấp tiền đô la âm phủ.

Theo kết quả điều tra của công an Hải Phòng cho thấy, trong thời gian từ tháng 7/2013 đến tháng 10/2013, Đỗ Thị Thu Thủy lợi dụng việc quản lý kho quỹ tại Ngân hàng PG Bank Hải Phòng có nhiều sơ hở để chiếm đoạt tài sản.

Thuỷ đã bí mật "rút lõi" để lấy tiền ngoại tệ ở trong két. Để bù vào số lượng những cọc tiền mà mình đã lấy, Thuỷ đã mua tiền đô la âm phủ xếp lẫn vào với tiền thật cho đủ số lượng các cọc tiền. Không những vậy Thuỷ còn sửa số liệu số dư tiền USD và tiền EUR trên báo cáo khi kiểm tra quỹ tiền mặt.

Tổng số tiền Thủy chiếm đoạt tương đương khoảng 7,6 tỷ đồng. Điều đáng nói là gần như toàn bộ số tiền đã bị Thủy "nướng" vào số đề và tiêu pha cá nhân. Đến thời điểm bị bắt giữ, Thủy chỉ còn lại 3.000 USD và 500 EUR (khoảng hơn 70 triệu đồng)

Trước thông tin gây xông xao dư luận này, đã có không ít những ý kiến phải hồi, lên án, chỉ trích cho hành động thiếu suy nghĩ, coi thường kỷ luật và vô đạo đức của một người cán bộ cấp cao cả PG Bank.

 	Một số comment thể hiện sự phẫn nộ của độc giả trước hành động

Một số comment thể hiện sự phẫn nộ của độc giả trước hành động "không có đạo đức" của Đỗ Thị Thu Thủy

“Thương cho số phận họ gặp may được nhận vị trí trọng đại nhưng nhận thức khiêm tốn”, bạn Nguyệt Nguyễn nghiêm khắc nhận xét.

“Vì sao...vì sao...vì ai...vì cái gì....mọi chuyện rồi tệ hơn hay tốt hơn...?..? Hỏi ai, ai hỏi...”,câu hỏi của bạn có nick name Vũ Vẫn Vui như một lời xót xa đến xé lòng.

“Bộ nào cũng dứa cả ....!!! Thượng bất chính - Hạ tắc loạn đồng chí ới ?”, Đuc Nhan Do nói.

“Hơn 7 tỷ thì không phải là con số ít. nếu giờ có ăn 7 tỷ lấy tiêu pha và giấu diếm đâu đó. Sau 10 năm tù ra lấy dùng tiếp thì cũng đáng. Án oan 10 năm chỉ bồi thường 530 triệu mà bọn cán bộ nhà nước còn thấy lớn mà... thì 7 tỷ đổi 10 năm tù cũng khối người làm. Quan trọng là xử bắn để còn răn đe tên khác nữa”, Hkp Lê Văn Hiếu nói giọng đầy châm biếm.

Trái với các ý kiến chỉ trích ở trên, bạn Nguy Lequy thể hiện cái nhìn khá bao dung với Đỗ Thị Thu Thủy, nguyên trưởng quỹ kho tiền PG Bank Hải Phòng: “May mà còn biết sợ, còn bỏ đô la địa phủ vô thay thế, rứa là vẫn còn biết sợ, có nhiều vụ trống trơn không có chi nữa cơ! Đến khi toạ hoạ ra rồi mới biết”.

Để tránh những việc tương tự xảy ra, đòi hỏi quy trình giám sát, kiểm tra, kiểm quỹ của các ngân hàng phải được thực hiện. Ngoài ra, có thể kiểm tra đột xuất để những kẻ xấu nếu có ý đồ thì cũng không kịp thay đổi hay chuẩn bị gì. Ngoài việc quản lý từ cấp trên, mọi chuyện còn phụ thuộc chính vào đạo đức của các nhân viên ngân hàng.

Theo Điều 139, Khoản 4, Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Bộ Luật Hình sự:

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại