Bí thư Hà Nội lo ngại việc chuyển chợ thành trung tâm thương mại

thanhthao |

Ông rất tán thành phương án dừng xây dựng chợ Nghĩa Tân thành trung tâm thương mại.

Phát biểu tại hội nghị giao ban các quận huyện, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết, ông rất tán thành phương án dừng xây dựng chợ Nghĩa Tân thành trung tâm thương mại.
Trước đó, quyết định thu hồi đất giao cho chủ đầu tư thực hiện Dự án chợ, văn phòng, trung tâm thương mại Nghĩa Tân với quy mô từ 5- 9 tầng (không kể 2 tầng hầm và một tầng kỹ thuật) vấp phải sự phản đối của hàng trăm tiểu thương.
Sau đó, UBND thành phố Hà Nội đồng ý với đề xuất của quận Cầu Giấy và Chủ đầu tư dự án về việc tạm dừng triển khai công tác GPMB dự án xây dựng chợ - Văn phòng và Trung tâm thương mại Nghĩa Tân.

bi-thu-ha-noi-lo-ngai-viec-chuyen-cho-thanh-trung-tam-thuong-mai

Hà Nội đã tạm dừng dự án chuyển chợ Nghĩa Tân thành trung tâm thương mại

Chúng ta phải đánh giá lại việc nâng cấp chợ truyền thống thành trung tâm thương mại, siêu thị. Chợ dân sinh ở bên dưới trung tâm thương mại, xem ra không đi vào cuộc sống gây bức xúc cho xã hội. Hơn nữa, các trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê đến mức nào đó mất cân đối, không cần thiết”, Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh.

Theo ông Nghị trong 10 năm qua, thành phố hai lần đưa ra chủ trương xây dựng chợ rất đáng quan tâm. “Một lần chủ trương xây chợ đầu mối thử hỏi xem mấy chợ đầu mối thành công. Còn bao nhiêu chợ xây xong không có người họp. Biết là không thành công, gây ra những vấn đề phức tạp trong xã hội chúng ta phải kịp thời điều chỉnh”, ông Nghị nêu hàng loạt băn khoăn về chủ trương nâng cấp chợ ở Hà Nội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại