Chủ đầu tư của các dự án châu Á, trừ Nhật Bản, sẽ mở rộng 6,1% trong năm nay, giảm so với ước tính hồi tháng 7 là 6,6%. ADB cũng dự báo lạm phát sẽ là 4,2% thay vì 4,4%.
ADB cho biết các quốc gia ở châu Á phải giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu. Nó chỉ ra tăng trưởng chậm lại ở Trung Quốc và Ấn Độ, hai trong số những nền kinh tế lớn nhất trong khu vực.
"Các cuộc khủng hoảng nợ có chủ quyền đang diễn ra trong khu vực đồng euro và các khó khăn đang lờ mờ hiện ra trong tình hình tài chính ở Mỹ đặt ra những rủi ro lớn đối với triển vọng phát triển". Dữ liệu trong tuần này hỗ trợ thêm triển vọng phát triển ảm đạm của ADB.
Sản xuất ở Trung Quốc cho thấy nó đã bị co lại trong tháng thứ hai liên tiếp, các công ty công nghiệp của Nhật Bản đã trở nên bi quan hơn về triển vọng phát triển của họ và xuất khẩu của Hàn Quốc đã giảm.