5 cái “nhất” của thành phố giàu có nhất thế giới

Pha Lê |

Trong con mắt của hầu hết mọi người, nhắc đến Dubai là nhắc đến thành phố của những những thứ siêu sang, siêu độc và nhiều cái “nhất”.

Dubai là thành phố thuộc Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất. Đây được coi là thành phố giàu có nhất trên thế giới.

Đây cũng là thành phố của những cái "nhất" như: Quần đảo nhân tạo lớn nhất thế giới, tòa tháp cáo nhất thế giới, khách sạn xa xỉ nhất thế giới....

Quần đảo nhân tạo lớn nhất thế giới

Quần đảo Cây Cọ bao gồm hòn đảo nhân tạo: Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali và Palm Deira. Đây cũng là quần đảo nhân tạo lớn nhất thế giới.

Các hòn đảo này nằm ở ngoài bờ biển của Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong vịnh Ba Tư.

Hai đảo đầu tiên bao gồm khoảng 100 triệu m³ đá và cát được đắp nên. Palm Deira sẽ bao gồm 1 triệu m³ đá và cát. Tất cả vật liệu được khai thác trong nước.

Các đảo được đặt xây với mục đich tăng cường phát triển du lịch cho Dubai.

Burj Al Arab - "Khách sạn xa xỉ nhất thế giới"

Tự xưng là "khách sạn xa xỉ nhất thế giới", Burj Al Arab nằm cách bờ hơn 280 m, vì vậy không đổ bóng lên bờ biển.

Cao 321 m với 56 tầng, Burj Al Arab, có nghĩa là Tower of the Arabs, được Sách kỷ lục Guinness ghi nhận là khách sạn cao nhất thế giới.

Quá trình xây dựng kéo dài trong 5 năm với chi phí xây dựng gần 1 tỷ bảng Anh.

Khách sạn này đã sử dụng 1.965 m2 lá vàng 24 carat dùng để phủ lên mọi thứ từ chân ghế cho tới 28.000 chân bóng đèn.

Mỗi phòng ngủ của khách sạn Burj Al Arab đều được trang bị iPad vàng, 17 loại gối và được phục vụ bởi đội ngũ quản gia chuyên nghiệp.

Một trong những điểm nổi bật của khách sạn Burj Al Arab là sân bay trực thăng.

Nơi đây có thể chuyển thành sân chơi tennis nằm ở độ cao gần 200 m bên sườn khách sạn. Đây là sân quần vợt treo cao nhất thế giới.

Burj Khalifa - tòa tháp cao nhất thế giới

Công trình này có chi phí xây dựng lên đến 1,5 tỷ USD. Đây là công trình đắt thứ 3 trên thế giới.

Burj Khalifa là cao ốc nổi tiếng nhất tại Dubai. Tòa nhà này cao gần 830m, 163 tầng với tổng diện tích sàn 39.473 m2.

Để hoàn thành được tòa cao ốc này, các kỹ sư và công nhân phải mất 6 năm.

Lượng bê tông được sử dụng để xây tháp đủ để đắp một con đường dài 2.065 km và lượng thép gia cố có thể nối dài đủ 1/4 quãng đường vòng quanh trái đất.

Tòa tháp được thiết kế bao gồm 1.000 căn hộ, 49 tầng dành cho văn phòng và một khách sạn.

Dù cách xa hàng chục dặm, nhưng bạn vẫn có thể thấy tòa cao ốc Burj Khalifa.

Jebel Ali Port - cảng nhân tạo lớn nhất thế giới

Jebel Ali là cảng nhân tạo lớn nhất thế giới, cảng lớn nhất ở Trung Đông và là một trong 7 cảng đông đúc nhất trên thế giới.

Cảng nhân tạo này nằm ở Dubai Marina, một quận nổi bật của Dubai, diện tích 35 km2.

Đây là hải cảng được thành lập trên sa mạc trong những năm 1970 và từng được xem là tiêu biểu cho nền kinh tế phát triển của Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất.

Hiện nay, có trên 5.500 công ty của 120 quốc gia có trụ sở, xưởng sản xuất và kho hàng ở hải cảng này.

Jumeirah Beach Residence - chung cư xây dựng một giai đoạn lớn nhất thế giới

Jumeirah Beach Residence là dự án nhà ở chỉ xây dựng trong một giai đoạn lớn nhất thế giới nằm ở Dubai Marina.

Jumeirah Beach Residence có 35 tòa chung cư và 5 khách sạn. Chung cư này có sức chứa tổng cộng khoảng 15.000 người sống trong các căn hộ cũng như phòng khách sạn.

Dự án này được hoàn thành vào năm 2010.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại