10 thành phố giàu có nhất thế giới

Châu Á góp mặt tới 4 đại diện trong số những thành phố có GDP cao nhất thế giới.

 

10. Thượng Hải, Trung Quốc

GDP: 516,5 tỷ USD

Dân số: 23 triệu người

Đây là thành phố duy nhất của Trung Quốc có mặt trong danh sách này và đồng thời cũng là trung tâm kinh tế của đất nước tỷ dân.

Từng là một làng chài trong quá khứ, Thượng Hải dần lột xác trở thành một hải cảng quan trọng nhất giúp giao thương với nước ngoài hồi đầu thế kỷ 20. Hiện nay, Thượng Hải là địa chỉ du lịch nổi tiếng, sở hữu nhiều đại sứ quán và rất mạnh trong công nghiệp sản xuất thép, dầu hay hóa chất.

 

9. Moscow, Nga

GDP: 520,1 tỷ USD

Dân số: 11,5 triệu người

Thành phố nổi tiếng với điện Kremlin, Quảng trường đỏ và lăng Lê-Nin này vốn bị tước bỏ danh hiệu thủ đô của Nga từ khi thành lập St Petersburg và chỉ được khôi phục lại sau cách mạng năm 1917. Nền kinh tế của Moscow hiện nay tập trung vào lĩnh vực hóa chất, luyện kim và sản xuất lương thực.

 

8. Chicago, Hoa Kỳ

GDP: 524,6 tỷ USD

Dân số: 2,7 triệu người

Nằm trong tiểu bang Illinois, thành phố Chicago hiện đại được thành lập năm 1833 nhưng ban đầu chỉ là một thị trấn. Dân số tăng nhanh và kinh tế phát triển mạnh mẽ đã định hình nó thành một thành phố hàng đầu nước Mỹ với thế mạnh trong lĩnh vực sản xuất, in ấn và xuất bản.

Chicago còn được biết đến với các địa danh du lịch nổi tiếng như Nhà hát Chicago, Bảo tàng lịch sử tự nhiên Field...

 

7. Osaka, Nhật Bản

GDP: 654,8 tỷ USD

Dân số: 2,87 triệu người

Kể từ thời đại Edo (1603-1867), Osaka đã trở thành một trong những thành phố lớn nhất xứ sở mặt trời mọc với diện tích khoảng hơn 500 kilomet vuông.

Cùng với Tokyo, Osaka được coi là trung tâm kinh tế lớn nhất đất nước, nổi tiếng với các địa danh du lịch nổi tiếng như Thành Osaka hay đền Kiyomizu. Bên cạnh đó, công nghiệp nhựa, dệt may và luyện kim cũng là thế mạnh ở thành phố này.

 

6. Paris, Pháp

GDP: 669,2 tỷ USD

Dân số: 10,4 triệu người

Thủ đô của nước Pháp hay còn gọi là Thành phố ánh sáng được xem là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Âu. Ở đây, du khách được tham quan tháp Eiffel, đại lộ Champs Elysees và bảo tàng Lourve - một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới.

Paris cũng sở hữu ngành công nghiệp thời trang hàng đầu với rất nhiều các thương hiệu và nhà thiết kế nổi tiếng.

 

5. London, Anh

GDP: 731,2 tỷ USD

Dân số: 8,1 triệu người

Thủ đô của nước Anh từng là thành phố lớn nhất thế giới kể từ năm 1831 đến năm 1925. London thu hút người dân đến từ rất nhiều nền văn hóa khác nhau và cũng bao gồm cả những địa chỉ thăm quan nổi tiếng như Cung điện Buckingham, Cầu Tháp và đồng hồ Big Ben nổi tiếng.

Hiện nay, thành phố này mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng, với rất đông tỷ phú chọn đây là địa điểm sinh sống.

 

4. Seoul, Hàn Quốc

GDP: 779,3 tỷ USD

Dân số: 10 triệu người

Seoul được xem là thành phố đầu tiên ở Đông Á có hệ thống điện, điện thoại và nước trong cùng một thời điểm. 

Trở thành thủ đô của Hàn Quốc từ năm 1394, Seoul chính là trung tâm kinh tế lớn nhất đất nước và đang trên đà phát triển hết sức mạnh mẽ. Trong đó, các nghành công nghiệp điện tử, dệt may và sản xuất thép là những mũi nhọn kinh tế hàng đầu của thành phố.

 

3. Los Angeles, Hoa Kỳ

GDP: 789,7 tỷ USD

Dân số: 3,8 triệu người

Cũng giống như London, Los Angeles rất nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Bên cạnh đó, đây cũng là kinh đô của điện ảnh thế giới - Hollywood với rất nhiều phim trường và phòng thu nổi tiếng cho việc tham quan và quay phim.

 

2. New York, Mỹ

GDP: 1.210 tỷ USD

Dân số: 8,24 triệu người

Đây là thành phố thứ 3 của xứ cờ hoa trong danh sách này. New York nổi danh với Quảng trường Thời đại, tượng Nữ thần Tự do, cầu Brooklyn và tòa nhà Empire State. Thành phố cũng thu hút rất đông người đến từ mọi vùng miền khác nhau trên thế giới với sự đa dạng văn hóa cực kỳ phong phú.

Các ngành kinh tế mũi nhọn ở New York là xuất bản, tài chính và bất động sản xoay xung quanh 5 quận chính là Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens và Staten Island.

 

1. Tokyo, Nhật Bản

GDP: 1.520 tỷ USD

Dân số: 13,1 triệu người

Thành phố đứng thứ nhất trong danh sách này là một đại diện khác của châu Á - Tokyo. Vốn đã tiến xa từ một làng chài thời Edo, thủ đô của nước Nhật trải qua rất nhiều thảm họa thiên nhiên và cả chiến tranh trong quá khứ.

Những điểm đến hấp dẫn nhất của nó là công viên Tokyo Disneyland, Tháp Tokyo, Tokyo Imperial Palace và Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại. Các ngành công nghiệp lớn nhất của nó là điện tử, xuất bản và viễn thông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại