Kinh doanh thua lỗ, ông chủ khách sạn chứa 8 gái bán dâm liên tục mỗi ngày

Minh Toàn |

Chủ khách sạn khai thuê khách sạn với giá 110 triệu đồng/tháng nhưng làm ăn thua lỗ liên tục nên Khanh cho 8 chân dài ở với giá 200.000/ngày để bán dâm.

Ngày 11/4, Đội cảnh sát phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn mại dâm và mua bán người (PC45), Công an TP.HCM cho biết, vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Khanh (SN 1993, ngụ tỉnh tại tỉnh Hà Nam) có hành vi Chứa gái mại dâm cho Công an quận Gò Vấp để tiếp tục điều tra xử lý.

Kinh doanh thua lỗ, ông chủ khách sạn chứa 8 gái bán dâm liên tục mỗi ngày - Ảnh 1.

Đối tượng Khanh.

Mới đây, Đội cảnh sát phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn mại dâm và mua bán người (PC45), Công an TP.HCM đã tiến hành kiểm tra bất ngờ khách sạn nằm ở trong con hẻm trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp.

Thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Ngoài ra, qua kiểm tra Công an còn phát hiện 5 chân dài khác cũng đang chờ bán dâm ở các phòng khách sạn.

Làm việc với Khanh, chủ khách sạn khai thuê khách sạn với giá 110 triệu đồng/tháng để kinh doanh. Do việc kinh doanh thường xuyên bị thua lỗ nên Khanh đã cho 8 cô gái bán dâm thuê phòng ở trực tiếp trong khách sạn với giá 200 ngàn đồng/ngày để hoạt động mại dâm. Mỗi ngày, khách sạn đón 50-60 khách nam đến thuê phòng khách sạn nhưng không có nữ đi cùng.

Các khách nam sẽ nhắn tin cho một đối tượng tên Dung (chưa rõ lai lịch) để Dung điều các chân dài. Dung tiếp tục nhắn tin cho chân dài số phòng của khách để gái sang bán dâm. Giá bán dâm là 800.000 đồng/giờ, tiền phòng khách sẽ tự thanh toán cho khách sạn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại