Kinh doanh thua lỗ 4 tỷ đồng, người phụ nữ hoang báo bị cướp gần 300 triệu để tránh bị đòi nợ

X. TÚ |

Làm ăn thua lỗ, sợ bị người dân đến đòi nợ, Hoa nghĩ ra cách đến công an trình báo mình bị cướp gần 300 triệu đồng.

Ngày 14/12, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Hoa (35 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành) về hành vi "Báo tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền". 

Trước đó, Hoa đến Công an huyện Châu Thành trình báo rằng, ngày 9/12, chị ta đang chạy xe trên Quốc lộ 1 theo hướng từ cầu Mỹ Thuận về TP. Mỹ Tho, đến đoạn xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, bị 2 thanh niên chạy xe máy từ phía sau vượt lên giật túi xách. Theo "bị hại", số tiền bị cướp là 294 triệu đồng. 

Tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định không có sự việc Hoa bị cướp tài sản. 

Qua làm việc, với các chứng cứ nhà chức trách thu thập được, Hoa đã thừa nhận hành vi báo tin giả. Hoa khai do kinh doanh thua lỗ khoảng 4 tỉ đồng mà hạn trả sắp, chị ta bị nhiều người đến đòi. Hoa nghĩ ra việc báo tin giả bị cướp tài sản nhằm tránh bị đòi nợ. 

Theo điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an ninh, an toàn xã hội, hành vi "Báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền" sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại