King's Cup 2019: Khi thầy Park cần cái "gật đầu" của Anh Đức

Lâm Anh |

Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa, ĐT Việt Nam sẽ dự giải tứ hùng King’s Cup tại Thái Lan. Lực lượng, đặc biệt là hàng công vẫn đang khiến HLV Park Hang-seo "đau đầu".

Nhiều nguồn tin cho rằng đến lúc này, HLV Park Hang-seo đã quyết định xong danh sách sơ bộ tập trung ĐTQG. Người hâm mộ đang có rất nhiều dự đoán cũng như hy vọng sẽ được thấy nhiều điều mới mẻ về lực lượng mà ông Park triệu tập. Tuy nhiên riêng về hàng tấn công, chắc chắn sẽ rất khó có sự biến động lớn, may chăng chỉ có thể là sự trở lại của lão tướng Anh Đức.

Hàng tiền đạo của ĐT Việt Nam hiện đang là vấn đề "đau đầu" với HLV Park Hang-seo bởi lẽ hầu hết các học trò mà ông ưa dùng thời gian qua đều đang sa sút phong độ. Trong khi Văn Đức chưa bình phục chấn thương thì Tiến Linh, Đức Chinh, Thanh Bình hay cả Văn Quyết đều mờ nhạt.

Kings Cup 2019: Khi thầy Park cần cái gật đầu của Anh Đức - Ảnh 1.

Dù đã 34 tuổi nhưng Anh Đức vẫn thực sự là nhân tố cần thiết cho ĐT Việt Nam lúc này.

Ngay cả chân sút được xem như hàng hiếm là Công Phượng cũng đang trầy trật trong màu áo đội bóng Hàn Quốc Incheon United và vẫn chưa thể có được cho mình 1 bàn thắng nào hay 1 pha kiến tạo thành công. Ở V-League hiện tại, chỉ có Văn Toàn và Quang Hải vẫn thể hiện được phong độ cao nhưng như thế thôi là chưa thể đủ.

Cả Văn Toàn và Quang Hải chỉ thực sự phát huy được hết điểm mạnh khi được xếp đá tiền đạo cánh, tiền đạo lùi. Đức Chinh đang sa sút vì phải thi đấu cùng chấn thương. Tiến Linh đã hoàn toàn bình phục nhưng lại chơi mờ nhạt và vẫn chưa có được bàn thắng nào mùa này. Điều đó khiến vị trí trung phong trở thành bài toán khó giải với thầy Park.

Mới đây, cựu HLV CLB B.Bình Dương cũng như ĐT Việt Nam Mai Đức Chung đã đưa ra gợi ý về vấn đề trung phong cho HLV Park Hang-seo. Ông Chung cho biết: "Quan điểm của tôi là nên gọi Anh Đức trở lại. Anh Đức là một mũi nhọn tốt của đội tuyển, dù lớn tuổi nhưng Đức vẫn còn nhiều điểm lợi thế như tỳ đè, làm tường và đánh đầu".

Gợi ý này có lẽ cũng là điều mà HLV Park Hang-seo đã hoặc đang tính đến. Mặc dù đã bước sang tuổi 34, thế nhưng lão tướng Anh Đức càng thi đấu lại càng cho thấy được sự hiệu quả. Mùa giải 2019, không phải trận nào cũng đá chính, thế nhưng mỗi khi có mặt trên sân, đội trưởng của B.Bình Dương lại luôn chứng tỏ được mình.

5 bàn thắng cho đội bóng đất Thủ cả tại V-League lẫn AFC Cup đã chứng minh Anh Đức thực sự đẳng cấp và hiệu quả. So với các tiền đạo đàn em tại V-League, chắc chắn Anh Đức nổi bật hơn tất cả ở vị trí của mình.

Kings Cup 2019: Khi thầy Park cần cái gật đầu của Anh Đức - Ảnh 2.

Anh Đức (xanh - tranh bóng) vẫn đang chơi rất mạnh mẽ và cực kỳ hiệu quả trong màu áo B.Bình Dương ở mùa giải 2019.

Bản năng sát thủ, sự hiệu quả ở khâu dứt điểm vẫn luôn hiện diện, khả năng tỳ đè tốt, không chiến đáng sợ, Anh Đức cho thấy anh vẫn rất hữu dụng và đủ sức dẫn dắt hàng công của ĐT Việt Nam, sẵn sàng sắm vai "gà son" như tại AFF Cup 2018. 

Lúc này, với việc chân sút Việt kiều Alexander Đặng không được triệu tập, Anh Đức là người xứng đáng nhất ở vị trí tiền đạo cắm của ĐT Việt Nam dự King’s Cup 2019. Nhưng vấn đề là Anh Đức liệu có muốn quay trở lại hay không?

Với một cầu thủ khôn ngoan, rút lui sau khi đạt đỉnh cao là điều thường thấy. Sau những thành công có được cùng ĐTQG tại AFF Cup 2018 và trước đó là ASIAD cũng như đã ở độ tuổi ngoài 30, việc Anh Đức tuyên bố rút lui cũng được xem là quyết định hợp lý, nên làm.

Trước VCK Asian Cup 2019, Anh Đức cũng từng được mời trở lại nhưng đã khéo léo từ chối. Lúc này, khả năng anh quay trở lại ĐTQG chắc chắn cũng là không nhiều. Nhưng trong hoàn cảnh thiếu hụt lực lượng ở vị trí trung phong như hiện tại, Đức Eto'o cũng hoàn toàn có khả năng sẽ cân nhắc trở lại nếu nhận được lời đề nghị từ HLV Park Hang-seo.

Dẫu sao thì phục vụ tổ quốc vẫn là điều nên làm dù ở độ tuổi nào đi nữa và với Anh Đức, việc được đối đầu rồi đánh bại đối thủ mạnh như Thái Lan cũng là điều anh từng mong chờ. Nên biết đâu đấy sẽ lại có sự tái hợp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại