Kim Ngân lần đầu vào phòng thu sau nhiều năm lang thang, hóa điên, vẫn nhớ hết mọi thứ

Tùng Ninh |

Điều đặc biệt là khi vào phòng thu, Kim Ngân bỗng tỉnh táo và nhớ hết lại mọi thứ. Cô không quên bất cứ bài hát nào.

Mới đây, trên kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô đưa ca sĩ Kim Ngân đi ăn tối.

Kim Ngân lần đầu vào phòng thu sau nhiều năm lang thang, hóa điên, vẫn nhớ hết mọi thứ - Ảnh 1.

Từ bữa ăn tối này, Thúy Nga bất ngờ phát hiện một điều đáng thương nữa ở Kim Ngân là không nhìn thấy gì vào buổi tối. Đó là lí do Kim Ngân thường đi ngủ từ rất sớm để không phải đi lại nhiều. Thúy Nga nói:

"Hôm nay tôi mới phát hiện ra Kim Ngân bị quáng gà, không nhìn thấy gì vào ban đêm. Thậm chí, ngồi vào bàn ăn mà Kim Ngân cũng không nhìn thấy đồ ăn.

Tôi thương chị Kim Ngân quá, răng không có, giờ đến mắt cũng không thấy đường. Chị Kim Ngân tội quá".

Ăn tối xong, Thúy Nga đưa Kim Ngân tới phòng thu âm của một nhạc sĩ tại hải ngoại để thu âm.

Được biết, Kim Ngân rất mê hát nên có bảo Thúy Nga dẫn đi hát karaoke. Tuy nhiên, vì mùa dịch nên các quán karaoke đều đóng cửa hết. Thúy Nga thấy vậy mới chơi lớn dẫn Kim Ngân tới hẳn phòng thu để thu âm một ca khúc mới.

Kim Ngân lần đầu vào phòng thu sau nhiều năm lang thang, hóa điên, vẫn nhớ hết mọi thứ - Ảnh 3.

Vừa tới phòng thu, bản năng ca hát trong Kim Ngân đã trỗi dậy. Cô tỏ ra vô cùng háo hức, hào hứng, đứng ngồi không yên. Thậm chí, Kim Ngân còn háo hức tới mức nói với Thúy Nga: "Cho thu luôn đi được không!".

Thúy Nga cũng vô cùng bất ngờ trước phản ứng của Kim Ngân, phải thốt lên: "Đáng lẽ giờ này Kim Ngân đi ngủ đấy, nhưng Kim Ngân háo hức được đi thu âm quá nên muốn tới phòng thu ngay, không buồn ngủ nữa.

Kim Ngân đòi thu một bài xem thế nào rồi thu tiếp bài nữa, sung lắm. Tôi không nghĩ Kim Ngân lại háo hức, sung sức đến thế".

Kim Ngân lần đầu vào phòng thu sau nhiều năm lang thang, hóa điên, vẫn nhớ hết mọi thứ - Ảnh 4.

Không những vậy, chủ phòng thu từng làm việc với Kim Ngân cách đây mấy chục năm nên vừa vào là Kim Ngân đã nhận ra ngay. Điều này chứng tỏ Kim Ngân nhớ rất rõ về quá khứ của mình, không quên đi ký ức nào.

Sau một hồi suy nghĩ, Kim Ngân tỏ ý muốn thu bài Mộng ban đầu, một ca khúc từng được danh ca Họa Mi thể hiện. Sau đó, cô tự vào hẳn phòng kính để thu âm.

Điều đặc biệt là khi vào phòng thu, Kim Ngân bỗng tỉnh táo và nhớ hết lại mọi thứ. Cô không quên bất cứ bài hát nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại