Kim Min Hee: Kẻ giật chồng đáng khinh hay nữ hoàng cảnh nóng

Mai Ngọc |

Scandal "giật chồng" khiến người ta nhanh chóng quên đi mọi vinh quang mà "The Handmaiden" vừa mới mang lại cho Kim Min Hee. Con đường sự nghiệp phía trước của nữ diễn viên này liệu có còn được ủng hộ?

Chỉ hơn một tháng sau khi The Handmaiden ra mắt tại LHP Cannes lần thứ 69, hàng loạt trang báo Hàn Quốc đưa tin nữ diễn viên Kim Min Hee ngoại tình với vị đạo diễn hơn cô 22 tuổi Hong Sang Soo.

Thông tin này được công bố trong thời gian Người Hầu Gái mới công chiếu chưa được bao lâu. Dư luận ngay lập tức đổ dồn sự chú ý vào hai nhân vật chính, và không tiếc lời chỉ trích mối tình vụng trộm của họ.

Kim Min Hee mới hôm trước còn được khen ngợi với vai diễn nữ quý tộc Nhật Bản Hideko trong The Handmaiden, thì ngày hôm sau đã trở thành "con khốn giật chồng" trong mắt rất nhiều người. Người ta còn chụp lại cảnh một fan hâm mộ lâu năm của cô đã vứt tất cả hình ảnh của thần tượng vào thùng rác.

Những nỗ lực gây dựng sự nghiệp bấy lâu nay của Kim phải chăng đã thành công cốc?

Hành trình từ mẫu nữ tuổi teen thành "nàng thơ" của Park Chan Wook

Kim Min Hee: Kẻ giật chồng đáng khinh hay nữ hoàng cảnh nóng - Ảnh 1.

Nữ diễn viên Kim Min Hee.

Kim Min Hee sinh ngày 1/3/1982 tại Seoul, Hàn Quốc. Khởi nghiệp là một người mẫu vào năm 17 tuổi, cô nhanh chóng được các tạp chí tuổi teen mời làm gương mặt trang bìa nhờ sở hữu vẻ đẹp lạ cùng thân hình mảnh mai.

Cũng chính những điều đó đã giúp mang lại cho Kim cơ hội được tham gia diễn xuất trong bộ phim học đường School 2 (thuộc series School của đài KBS, với hai phần School 2013 và School 2015 được yêu thích gần đây).

Vai diễn nữ sinh nổi loạn trong School 2 đã đưa Kim trở thành một trong những diễn viên trẻ được yêu thích nhất lúc bấy giờ. Cái tên Kim Min Hee xuất hiện trong hàng loạt bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh. Tuy nhiên, diễn xuất nghèo nàn lại khiến cô nhận phải nhiều lời chê bai.

Kim bị nhận xét là "một diễn viên quyến rũ nhưng trống rỗng" và nổi tiếng nhiều hơn với tư cách một biểu tượng thời trang hay bạn gái của tài tử Lee Jung Jae.

Năm 2006, sau khi đọc tóm tắt kịch bản của bộ phim Goodbye Solo, Kim nhận ra cô muốn vai diễn Mi Ri hơn bất cứ điều gì và "đã hoàn toàn sẵn sàng làm mọi thứ để được thủ vai Mi Ri". Dù bị biên kịch Noh Hee Kyung từ chối tới 5 lần, cô vẫn không từ bỏ.

Cuối cùng, chính sự quyết tâm đã giúp năng lực tiềm ẩn của Kim được nữ biên kịch nhìn nhận và giúp cô có được vai diễn mà mình đã phải cầu xin để có được.

Để chuẩn bị cho bộ phim mới, Kim đã tham gia hẳn một khóa đào tạo diễn xuất cực kì nghiêm khắc, đầu tư thời gian đọc kịch bản nhiều hơn bất kì ai và luyện tập hàng ngày để hóa thân thành nhân vật. Cô nói rằng trước Goodbye Solo, cô không chắc chắn liệu sẽ làm gì với cuộc đời mình.

Nhưng bộ phim đã khiến cô nhận ra diễn xuất chính là thứ mà cô muốn theo đuổi suốt phần đời còn lại, như thể "cuối cùng cũng mở được trang đầu tiên của cuốn sách".

Kim nhận được nhiều lời khen tích cực cho màn thể hiện của mình. Và dù bộ phim chỉ đạt rating thấp, nó vẫn được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên xuất thân người mẫu.

Kim Min Hee: Kẻ giật chồng đáng khinh hay nữ hoàng cảnh nóng - Ảnh 2.

Kim Min Hee trong "Goodbye Solo".

Lần cuối Kim Min Hee đóng phim truyền hình là vào năm 2008 với Love Marriage của đài KBS. Kể từ đó, cô tập trung hoàn toàn vào địa hạt điện ảnh, mở đầu là Hellcats (2008), một bộ phim hài kịch xoay quanh cuộc sống và tình yêu của ba người phụ nữ ở những độ tuổi khác nhau.

Trong phim, Kim hóa thân thành một

nữ biên kịch ngoài 20 tuổi đang có một cuộc tình thiếu bền vững với một nhạc sĩ. Vai diễn đã mang về cho cô giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Baeksang Arts Awards và Busan Film Critics Awards.

Từ 2009 đến 2014, Kim tham gia tổng cộng 6 dự án điện ảnh. Đó là Actresses (2009); Moby Dick (2011), Helpless (2012), Behind the Camera, Very Ordinary People (2013) và No Tears for the Dead (2014).

Kim Min Hee: Kẻ giật chồng đáng khinh hay nữ hoàng cảnh nóng - Ảnh 3.

"Helpless" (2012).

Với phim tâm lý Helpless chuyển thể từ tiểu thuyết All She Was Worth của nhà văn người Nhật Bản Miyabe Miyuki, Kim cho biết cô đặt niềm tin tuyệt đối vào đạo diễn Byun Young Joo và không bao giờ cần kiểm tra lại các cảnh quay của mình.

Còn Byun thì có ý khen ngợi nữ diễn viên xinh đẹp khi nói:

"Tôi thêm nhiều đất diễn cho cô ấy hơn đơn giản vì cô ấy là ngoại lệ. Cô ấy biết mình đang làm gì và biết làm như thế nào để lột tả tốt nhất nhân vật. Cô ấy ít khi lo lắng, không bao giờ sợ hãi và luôn luôn tự tin".

Kim nói rằng vai diễn trong Helpless đã mang tới cho cô cơ hội được thể hiện "quyền năng" của một diễn viên: "Giờ đây tôi có nhiều cảm giác khác nhau khi nói về diễn xuất. Tôi thực sự rất yêu thích công việc này".

Với màn hóa thân thành một cô gái bí ẩn biến mất không để lại dấu vết, Kim nhận được một số đề cử và lần nữa giành chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Buil Film Awards.

Kim Min Hee: Kẻ giật chồng đáng khinh hay nữ hoàng cảnh nóng - Ảnh 4.

Kim Min Hee trong "Right Now, Wrong Then".

Năm 2015, Kim quay trở lại màn ảnh rộng với Right Now, Wrong Then của đạo diễn Hong Sang Soo. Bộ phim xoay quanh một đạo diễn nổi tiếng và một nữ họa sĩ trẻ tuổi, họ tình cờ gặp nhau và trò chuyện hai lần trong cùng một ngày.

Nhanh chóng sau đó, cô được đạo diễn Park Chan Wook, người đứng sau thành công của Oldboy, Thirst và Lady Vengeance, lựa chọn vào vai chính trong bộ phim đồng tính nữ The Handmaiden, dự án chuyển thể từ tiểu thuyết Fingersmith của nữ nhà văn Anh Sarah Waters.

Kim Min Hee: Kẻ giật chồng đáng khinh hay nữ hoàng cảnh nóng - Ảnh 5.

"The Handmaiden"

The Handmaiden lấy bối cảnh thời kì thuộc địa tại Nhật Bản và Hàn Quốc những năm 1930, kể về một tên lừa đảo giả danh quý tộc Nhật Bản Fujiwara (Ha Jung Woo) gửi cô gái hành nghề móc túi Sook Hee (Kim Tae Ri) tới làm người hầu cho vị tiểu thư Nhật Bản Hideko (Kim Min Hee).

Fujiwara muốn Sook Hee giúp hắn giành được trái tim của Hideko, từ đó chiếm đoạt tài sản của gia đình cô ta. Tuy nhiên, điều mà hắn không ngờ tới đó là tình cảm đã nảy sinh giữa hai người phụ nữ.

Kim Min Hee: Kẻ giật chồng đáng khinh hay nữ hoàng cảnh nóng - Ảnh 6.

Được bảo chứng bởi một đạo diễn lừng danh, cùng một dàn cast gồm toàn những con người xuất sắc (Jo Jin Woong, Ha Jung Woo, Kim Hye Sook…), The Handmaiden được đánh giá là tác phẩm nổi tiếng nhất trong 17 năm diễn xuất của Kim Min Hee.

Bộ phim nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả quốc tế tại Cannes 2016 và trở thành phim điện ảnh Hàn Quốc được nhiều quốc gia mua bản quyền phát hành nhất trong lịch sử với 176 nước.

Trở về quê nhà, The Handmaiden sớm trở thành phim điện ảnh Hàn Quốc có giới hạn độ tuổi thu hút nhiều khán giả nhất trong ngày đầu công chiếu với 289.496 người, xô đổ kỉ lục của Inside Men với 230 949 người và Lady Vengeance với 206 653.

Ngay cả khi scandal của Kim và đạo diễn Hong bị lộ, lượng người tới rạp để xem The Handmaiden vẫn không hề giảm sút. Bộ phim nhanh chóng đạt mốc 4 triệu khán giả chỉ sau gần một tháng trình chiếu.

Kim Min Hee: Kẻ giật chồng đáng khinh hay nữ hoàng cảnh nóng - Ảnh 7.

Nói về "nàng thơ" của mình, đạo diễn Park Chan Wook không ngại gọi Kim là "nữ diễn viên hạng A được thèm muốn nhất ở thời điểm hiện tại".

Ông đánh giá cao diễn xuất của nữ diễn viên 36 tuổi và cho biết, đây là một trong những gương mặt hiếm hoi của Hàn Quốc dám thử sức với những cảnh quay tình dục nóng bỏng.

Vẻ đẹp đậm chất Á Đông của Kim cũng là một điều thu hút Park và khiến ông lựa chọn cô, bên cạnh lối diễn xuất hết sức quyến rũ, có gì đó rất nữ tính, rất đàn bà vốn từng được cô thể hiện khá rõ trong Right Now, Wrong Then.

Những mối tình "người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra"

Kim Min Hee nổi tiếng là một kẻ sát trai. Và quả thật, bất kì ai nhìn vào danh sách những nam nhân của làng giải trí Hàn Quốc từng cặp kè với nữ diễn viên này mà không có chút ghen tị thì nhiều khả năng là đang nói dối.

Không sở hữu vẻ đẹp được yêu thích ở Hàn, song Kim từng hẹn hò những Lee Jung Jae (2003 – 2006), Lee Soo Hyuk (2008 – 2010) và Jo In Sung (2013 – 2014).

Kim Min Hee: Kẻ giật chồng đáng khinh hay nữ hoàng cảnh nóng - Ảnh 8.

Lee Jung Jae và Kim Min Hee

Kim Min Hee và Lee Jung Jae trở nên thân thiết sau khi đóng chung một clip quảng cáo vào tháng 10/2003. Lúc đó, Lee đang phải chịu nhiều buồn phiền hậu chia tay, và Kim là người đã giúp anh vượt qua những khó khăn trong chuyện tình cảm.

Mối quan hệ giữa họ nhanh chóng phát triển thành tình yêu. Lee công khai hẹn hò Kim vào tháng 2/2004 và cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Tuy nhiên, vào năm 2006, Kim và Lee đã chính thức đường ai nấy đi sau 3 năm mặn nồng. Lí do chia tay không được tiết lộ.

Tới tháng 7/2008, Kim bắt đầu mối quan hệ mới với chàng phi công kém cô 6 tuổi Lee Soo Hyuk. Cặp đôi chị - em có chung đam mê với thời trang và thường xuyên đi mua sắm cùng nhau. Chuyện tình yêu của họ kéo dài được 2 năm.

Cả hai tuyên bố chia tay vào tháng 11/2010 và cho biết vẫn là bạn bè thân thiết.

Kim Min Hee: Kẻ giật chồng đáng khinh hay nữ hoàng cảnh nóng - Ảnh 9.

Cô từng hẹn hò trai trẻ Lee Soo Hyuk…

Người bạn trai nổi tiếng nhất của Kim có lẽ chính là Jo In Sung. Tháng 4/2013, trang tin Dispatch công bố thông tin hẹn hò của Kim và tài tử Song Hoa Điếm.

Họ gặp gỡ thông qua một người bạn chung vào đầu năm 2013 và bắt đầu mối quan hệ không lâu sau đó, ngay khi Jo In Sung vừa hoàn thành bộ phim That Winter, the Wind Blows.

Tới tháng 9/2014, công ty quản lý của cả hai xác nhận cặp đôi đã chính thức tan vỡ. Khi được hỏi về việc chia tay, Jo In Sung chỉ nói ngắn gọn: "Tôi không thể hiểu nổi phụ nữ".

Kim Min Hee: Kẻ giật chồng đáng khinh hay nữ hoàng cảnh nóng - Ảnh 10.

Và cả Jo In Sung.

Vượt qua những chỉ trích của cư dân mạng, Kim Min Hee vẫn gặt hái được nhiều thành công với Right Now, Wrong Then. Tuy nhiên, chỉ đến khi câu chuyện tình với đạo diễn bị vỡ lở, những tình tiết trong bộ phim mới khiến nhiều người liên tưởng tới mối quan hệ thực sự giữa Kim và Hong.

Phải chăng những gì được miêu tả trong phim cũng chính là cách mà nữ diễn viên và vị đạo diễn đã có gia đình gặp gỡ và bắt đầu mối tình bí mật mà phải tới một năm sau đó, người hâm mộ mới được biết về nó?

Kim Min Hee: Kẻ giật chồng đáng khinh hay nữ hoàng cảnh nóng - Ảnh 11.

Mối tình gây tranh cãi với đạo diễn Hong Sang Soo.

Các khán giả Hàn là những kẻ vô cùng khó tính, nhất là với chuyện đời tư của sao. Sức ảnh hưởng của họ đủ lớn để khiến một ngôi sao hàng đầu quay trở về vạch xuất phát.

Với trường hợp của The Handmaiden, thành công của bộ phim này vẫn được duy trì mặc bê bối của Kim Min Hee có lẽ phần nhiều là do sự ngưỡng mộ mà khán giả dành cho đạo diễn Park Chan Wook cũng như các diễn viên khác của bộ phim.

Sẽ là rất khó để Kim có thể tiếp tục được người Hàn ủng hộ trong những dự án sắp tới. Nhưng cũng thật đáng tiếc nếu mộttài năng như vậy bị chôn vùi mãi mãi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại