Kim Kardashian gây sửng sốt với đôi chân loang lổ và gương mặt bôi đầy thuốc vì bị bệnh vảy nến

Tee |

Là người đẹp nổi tiếng thế giới, thế nhưng Kim Kardashian lại đang bị một căn bệnh da liễu hành hạ.

Kim Kardashian từ lâu đã hay chia sẻ về căn bệnh vảy nến của mình. Hôm 11/2 vừa qua, thay vì đăng những bức ảnh selfie lung linh thường thấy, thì cô quyết định cho người hâm mộ thấy sự thật về tình trạng da liễu của bản thân. 

Trên Instagram Story, ngôi sao 38 tuổi đã đăng một bức ảnh selfie nằm trên gường, trên mặt phủ nhiều vết nhơ màu nâu mà theo Kim là thuốc mỡ thảo dược. Kèm theo ảnh, người đẹp siêu vòng 3 ghi: "Bệnh vảy nến thật đáng ghét".

Kim Kardashian gây sửng sốt với đôi chân loang lổ và gương mặt bôi đầy thuốc vì bị bệnh vảy nến - Ảnh 1.

Trong ảnh của Kim, có thể thấy cô bôi thuốc ở khá nhiều vị trí trên mặt, từ trán, vùng dưới mắt, má cho tới cằm, qua đó cũng thấy bệnh vảy nến của Kim đã lây lan tương đối rộng. 

Không chỉ vậy, một bức ảnh khác của Kim còn để lộ đôi chân bị loang lổ những vùng da ửng đỏ vì căn bệnh này.

Kim Kardashian gây sửng sốt với đôi chân loang lổ và gương mặt bôi đầy thuốc vì bị bệnh vảy nến - Ảnh 2.

Ngôi sao nhà Kardashian cho biết cô đã thử nhiều biện pháp trị liệu khác nhau, trong đó có việc uống smoothie việt quất thanh lọc cơ thể và dùng tia UVB điều trị bệnh tự miễn.

Kim Kardashian gây sửng sốt với đôi chân loang lổ và gương mặt bôi đầy thuốc vì bị bệnh vảy nến - Ảnh 3.

Máy phát tia UVB mà Kim Kardashian gọi là "người bạn thân nhất của tôi".

Kim Kardashian gây sửng sốt với đôi chân loang lổ và gương mặt bôi đầy thuốc vì bị bệnh vảy nến - Ảnh 4.

Cô cũng uống cả smoothie việt quất để detox cơ thể.

Vài ngày trước, trang Daily Mail từng đăng hình ảnh ngôi sao "Keeping Up With the Kardashians" với những cục sưng nhỏ trên mặt và cho rằng Kim đang bị mụn dù sắp sửa tổ chức lớp học làm đẹp Master Beauty. 

Trang báo này cho rằng lý do cô bị mụn là vì thường xuyên trang điểm và dùng kem nền. Nhưng Kim Kardashian đã phản bác lại trên Twitter rằng những cục sưng đó không phải mụn trứng cá, mà sự thật là cô đang bị bệnh vảy nến.

Kim Kardashian gây sửng sốt với đôi chân loang lổ và gương mặt bôi đầy thuốc vì bị bệnh vảy nến - Ảnh 5.

Hình ảnh Kim Kardashian lộ những cục sưng nhỏ trên mặt.

Vảy nến là căn bệnh da liễu mãn tính không thể chữa được. Căn bệnh này khiến cho các tế bào chồng chất lên nhau với tốc độ nhanh chóng trên bề mặt da. Những tế bào da dư thừa từ đó tạo thành vảy và những mảng màu đỏ gây ngứa và có thể gây đau đớn. 

Tình trạng này diễn ra theo chu kỳ và những đợt bùng phát có thể kéo dài trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, sau đó các triệu chứng sẽ giảm bớt. Chu kỳ bệnh có thể bùng phát do nhiều yếu tố, trong đó có stress.

Kim Kardashian đã thử nhiều biện pháp trị liệu trong suốt nhiều năm qua, bao gồm chế độ ăn ít axit, bôi thuốc mỡ cortisone, cho con bú sữa mẹ, uống nước ép cần tây và điều trị bằng tảo biển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại