Kim Cương: Quyết đến với Ưng Hoàng Phúc khi thấy chồng bị bệnh tật giày vò, tiền bạc không còn

Tùng Ninh |

"Có lần anh Phúc khóc với tôi, đôi mắt đó đượm buồn khiến tôi nghĩ rằng cần phải đồng hành cùng anh để vượt qua mọi chuyện" - người mẫu Kim Cương nói.

Bế tắc và hụt hẫng khi phải nghỉ hát giữa lúc đỉnh cao

Ưng Hoàng Phúc được biết đến là một nam ca sĩ nổi đình đám bậc nhất Vpop trong suốt hơn 20 năm qua, với nhiều bài hit in sâu vào ký ức khán giả.

Ưng Hoàng Phúc tên thật là Nguyễn Quốc Thanh, sinh năm 1981 tại An Giang, trong một gia đình bình dân, không ai theo nghệ thuật, nhưng từ nhỏ đã đam mê ca hát.

Chính vì vậy, Ưng Hoàng Phúc ngay từ thời trẻ đã sớm định hướng cho mình đi theo con đường âm nhạc. Trước khi hát solo, anh từng là thành viên của nhóm 1088 - một trong những boy group đầu tiên của Vpop.

Kim Cương: Quyết đến với Ưng Hoàng Phúc khi thấy chồng bị bệnh tật giày vò, tiền bạc không còn - Ảnh 1.

Ưng Hoàng Phúc

Sau khi nhóm 1088 tan rã vào năm 2002, Ưng Hoàng Phúc và với ông bầu Quang Huy, bắt đầu sự nghiệp solo và nhanh chóng vụt sáng, trở thành thần tượng số 1 của giới trẻ thập niên 2000.

Kể từ khi ký hợp đồng với công ty Thế Giới Giải Trí của Quang Huy, Ưng Hoàng Phúc đã phát hành tổng cộng 5 album riêng và một album hát chung với nhóm H.A.T. Các album của Ưng Hoàng Phúc đều thành công rực rỡ với hàng loạt bản hit được giới trẻ thuộc nằm lòng và đạt được doanh thu vài chục nghìn bản như Vol 1 - 55.000 bản, Vol 2 - 35.000 bản, Vol 3 - 66.000 bản, Vol 4 - 50.000 bản. Đây là con số cho đến nay ít ca sĩ nổi tiếng nào đạt được.

Sức nổi tiếng của Ưng Hoàng Phúc được đánh giá là ngang với Đan Trường ở thời đỉnh cao, dẫn đầu xu hướng nhạc thị trường mới.

Người ta nói vào thời ấy, đi khắp các quán cà phê bình dân hay thậm chí vỉa hè  cũng nghe thấy nhạc của Ưng Hoàng Phúc. Có thể nói, cơn sốt Ưng Hoàng Phúc vào những thập niên 2000 đã trở thành một phần ký ức khó quên của rất nhiều khán giả 8x và 9x.

Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp đang trên đỉnh cao thì Ưng Hoàng Phúc bất ngờ gặp chấn thương cột sống, phải ngưng hát một thời gian.

Tại chương trình Gõ cửa thăm nhà mới đây, Ưng Hoàng Phúc tâm sự về tai nạn của mình. Theo đó, ngay từ khi còn ở nhóm 1088, anh đã gặp một tai nạn khi đang tập luyện, nhưng chủ quan nên không đi khám.

Chấn thương diễn ra âm ỉ nhiều năm, ngày càng nghiêm trọng hơn khiến nam ca sĩ phải thực hiện phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật đầu tiên thành công, nhưng bác sĩ khuyên anh nên dừng lại sự nghiệp âm nhạc để tránh tái phát chấn thương.

Ưng Hoàng Phúc vì quá đam mê ca hát nên bỏ ngoài tai lời bác sĩ, vẫn ngày đêm luyện tập vũ đạo, hết mình trên sân khấu, khiến bệnh cũ tái phát nặng nề hơn sau 4 năm. Anh nghẹn ngào:  "Khi đang trong giai đoạn thành công nhất, đùng một cái không còn sức lực để làm những việc mình thường làm. Lúc đó, tôi cảm thấy hụt hẫng và vô cùng bế tắc".

Được biết, Ưng Hoàng Phúc quen biết vợ là người mẫu Kim Cương vào năm 2012, cũng là khoảng thời gian cuộc đời anh chạm đáy vì bệnh tật. Nam ca sĩ cảm thấy may mắn khi cô luôn bên cạnh động viên để anh nương tựa, vực dậy.

Kim Cương: Quyết đến với Ưng Hoàng Phúc khi thấy chồng bị bệnh tật giày vò, tiền bạc không còn - Ảnh 3.

Ưng Hoàng Phúc quen người mẫu Kim Cương vào năm 2012

Cũng tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, Kim Cương cho biết, cô từng lo lắng khi đến với Ưng Hoàng Phúc vì tự ti về hoàn cảnh mẹ đơn thân, lại chẳng biết nên làm thế nào với anh trong hoàn cảnh đó. Cô bồi hồi nhớ lại:

"Tôi gặp anh Phúc khi anh đang bị bệnh tật giày vò, tiền bạc không còn, không ai mời đi diễn, thực sự rất khó khăn. Nhìn anh đau đớn trên giường bệnh, tôi thấy rất đáng thương.

Có lần anh Phúc khóc với tôi, đôi mắt đó đượm buồn khiến tôi nghĩ rằng cần phải đồng hành cùng anh để vượt qua mọi chuyện".

Chấn thương cột sống của Ưng Hoàng Phúc kéo dài suốt 14 năm, từ 2001 đến 2015, với nhiều lần sinh tử trên bàn phẫu thuật. Sau này, nam ca sĩ may mắn tìm được phương pháp trị liệu mới và sức khoẻ cũng dần hồi phục tốt hơn. Tuy nhiên, khi trở lại với nghệ thuật sau thời gian vắng bóng, anh liên tiếp nhận về nhiều cú sốc lớn. Anh nói:

"Tôi quay lại đi hát nhưng mọi thứ như hoàn toàn xa lạ. Tôi phải bắt đầu lại từ ban đầu. Cát xê thấp, tôi không đủ điều kiện kinh tế để đầu tư cho âm nhạc và trang phục.

Tôi phải học cách chấp nhận những thứ không thể chấp nhận được, vì thời cuộc lúc đó là như vậy và tôi phải xuôi theo dòng chảy của cuộc sống".

Kim Cương: Quyết đến với Ưng Hoàng Phúc khi thấy chồng bị bệnh tật giày vò, tiền bạc không còn - Ảnh 4.

Hạnh phúc dù vợ đã có con riêng

Ưng Hoàng Phúc đến với Kim Cương khi cô từng một lần đổ vỡ hôn nhân và đơn thân nuôi con, mang nhiều mặc cảm. Thế nhưng, tình thương chân thành của chồng dành cho con riêng khiến cô phải thừa nhận đã chọn đúng người. Cô xúc động nói tại chương trình Gõ cửa thăm nhà:

"Trước khi quen nhau, anh Phúc đã tìm hiểu trên mạng và biết tôi từng có con riêng, thế nhưng anh không chê và vẫn muốn quen với tôi, nên tôi chắc chắn anh thật lòng. Anh có những cử chỉ đối với con tuy đơn giản thôi nhưng rất tình cảm. Con trai tôi cảm thấy thích thú khi chơi với ba Phúc, từ từ sự gắn kết giữa hai người ngày càng sâu đậm hơn".

Về phía mình, Ưng Hoàng Phúc cho biết, không hề có bí quyết đặc biệt nào để chinh phục con riêng của vợ. Anh thừa nhận, tình yêu thật lòng đối với Kim Cương khiến anh cố gắng thương và chân thành đối đãi với đứa trẻ.

Kim Cương: Quyết đến với Ưng Hoàng Phúc khi thấy chồng bị bệnh tật giày vò, tiền bạc không còn - Ảnh 5.

Cũng tại chương trình, con trai riêng của Kim Cương là bé Will đã viết thư gửi tặng ba dượng. Đọc xong thư, Ưng Hoàng Phúc xúc động nói:

"Will không phải là người hay thể hiện tình cảm, nhưng thông qua những dòng chữ này, ba hiểu và cảm nhận được con cũng dành cho mình một tình thương lớn như thế. Ba mẹ hy vọng mọi điều tốt đẹp luôn xung quanh con, quan trọng nhất là con phải vui vẻ sống với tuổi trẻ của mình".

Ưng Hoàng Phúc cũng chiêm nghiệm lại cuộc đời mình sau nhiều thăng trầm: "Tôi trân trọng khoảng thời gian hai đứa đến với nhau, đồng hành cùng nhau nắm tay đi lên từ con số 0. Có thể tôi gặt hái được đôi chút trong sự nghiệp, nhưng cảm thấy vui nhất là thành công trong chính gia đình mình, chứ không phải là tuổi trẻ đứng trên đỉnh vinh quang".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại