Kiên Giang: Bắt nghịch tử đánh cha vì không cho nhậu chung

Huỳnh Như |

Ngày 17/01, Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Út (sinh năm 1995, ngụ xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân trong vụ án là ông Nguyễn Văn An (sinh năm 1962, ngụ xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) là cha ruột của đối tượng Út.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ, ngày 5/1, trên đường đi nhậu về, thấy cha mình là ông An đang ngồi uống rượu ở nhà người hàng xóm nên đối tượng Út xin vào nhậu chung nhưng không được ông An đồng ý.

Quá tức giận vì bị cha chửi và đuổi về, Út chạy đi lấy lưỡi hái cắt lúa đánh từ trên xuống trúng đỉnh đầu làm ông An té xuống đất. Chưa dừng lại, Út tiếp tục đánh vào phần lưng của ông An. Sau đó, Út bỏ đi còn ông An được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại