Kiểm tra hiện trạng công trình xây dựng vi phạm, cán bộ đô thị phường bị nhốt, đánh trọng thương

Thiên Long |

Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra hiện trạng công trình xây dựng vi phạm thì người vi phạm đã nhốt cán bộ thi hành nhiệm vụ.

Chiều 18/3, Công an TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang điều tra vụ xô xát làm một số cán bộ đô thị phường 11 bị xây xát.

Theo đó, sáng cùng ngày, tổ trật tự đô thị phường 11 gồm ông Lê Bảo Trung, Vũ Trần Quốc Vương, Đặng Thanh Bình và Lê Quang Lộc đến kiểm tra hiện trạng công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 722/26 đường 30/4 do ông Trần Xuân Huế (SN 1981, ngụ TP Vũng Tàu) làm chủ.

Đến nơi, ông Huế đi vắng nên người làm thuê mở cửa cho cơ quan chức năng kiểm tra. Một lúc sau, ông Huế về nhà, khóa cửa nhốt các cán bộ bên trong.

Sau đó, ông Huế chửi bới và dùng thanh sắt tròn đánh vào người các cán bộ khiến 1 số người bị xay xát.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường 11 đã có mặt khống chế ông Huế đưa về trụ sở làm việc.

Qua tìm hiểu, công trình ông Huế vi phạm trật tự đô thị thuộc dự án Nhà tang lễ TP Vũng Tàu đã có quyết định và thông báo thu hồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại