Kiểm soát phòng, chống Covid-19, phát hiện tài xế taxi mang súng đi giao ma túy

Tin-ảnh: H.Xuân |

Kiểm tra hành chính đối với Nguyên, công an phát hiện 2 túi nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng với súng bắn đạn cao su.

Súng bắn đạn cao su Nguyên mang theo

Súng bắn đạn cao su Nguyên mang theo

Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ngày 6 -9 cho biết đã tạm giữ hình sự Lê Phúc Nguyên (26 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy .

Kiểm soát phòng, chống Covid-19, phát hiện tài xế taxi mang súng đi giao ma túy - Ảnh 1.

Lê Phúc Nguyên bị tạm giữ

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 5-9, trong lúc tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng Công an phường Tam Hiệp (TP Biên Hòa) tiến hành kiểm tra hành chính đối với xe taxi BS 60A-312.46 đang di chuyển trên tuyến đường Phạm Văn Thuận. Xe này do Nguyên cầm lái, người này trình tổ công tác giấy đi đường được phép tham gia giao thông với mục đích giao nhận hàng hóa trên địa bàn TP HCM.

Tuy nhiên, trong lúc kiểm tra, lực lượng chức năng nhận thấy Nguyên có biểu hiện bất thường nên tiến hành làm rõ hơn thì Nguyên liền bỏ chạy. Tuy vậy, anh ta bị khống chế ngay tại chỗ.

Tiếp tục kiểm tra, công an phát hiện Nguyên mang theo 2 túi nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng 1 khẩu súng bắn đạn cao su.

Kiểm soát phòng, chống Covid-19, phát hiện tài xế taxi mang súng đi giao ma túy - Ảnh 2.

Giấy đi đường của Lê Phúc Nguyên

Bước đầu, người này khai nhận lấy ma túy từ một người ở TP Thủ Đức (TP HCM) và mang đi giao cho người khác tại phường Long Bình, TP Biên Hòa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại