Kiếm đến 40 triệu USD từ Trung Quốc, Tevez vẫn khẳng định đây là sai lầm lớn nhất đời

Ngô Trà |

Danh thủ bóng đá Argentina có vẻ vẫn chưa vượt qua nỗi cơn bàng hoàng đầy ác mộng với những trải nghiệm cùng bóng đá Trung Quốc.

Mới đây, trong lần phỏng vấn trên kênh truyền hình Ole của Argentina, Carlos Tevez không ngại ngần khẳng định với anh, đá bóng ở Trung Quốc là điều tồi tệ nhất mà tiền đạo kỳ cựu này từng phải trải qua:

"Tôi cực kỳ hối tiếc khi đã đến chơi bóng ở Trung Quốc. Đây là quyết định tồi tệ nhất trong sự nghiệp bóng đá của tôi. Mỗi ngày ở đất nước này, là một ngày tôi hối hận ghê gớm. Ngay từ đầu, tôi đã chọn sai".

Tevez gia nhập CLB Thân Hoa Thượng Hải của Trung Quốc năm 2017. Trong suốt thời gian thi đấu ở đây, tiền đạo này ra sân 16 trận và chỉ ghi được 4 bàn thắng. Thái độ thi đấu "không chuyên nghiệp" của anh khiến người hâm mộ CLB này cực kỳ giận dữ. Sau khi rời khỏi Trung Quốc, tính ra chân sút người Argentina đã đút túi khoảng 40 triệu USD tiền thù lao.

Kiếm đến 40 triệu USD từ Trung Quốc, Tevez vẫn khẳng định đây là sai lầm lớn nhất đời - Ảnh 1.

Trên tờ Sina của Trung Quốc, thông tin này nhận được những phản hồi không mấy "đẹp đẽ" của độc giả Trung Quốc. Rất nhiều những bình luận gay gắt được "ném lên", chủ yếu là lăng mạ Carlos Teves:

"Trung Quốc hối hận khi đã ký hợp đồng với mày. Chẳng khác nào đi ký hợp đồng với vịt Donald cả".

"Nhận cả đống tiền mà chẳng thèm động chân tay. Đồ nghiệp dư rác rưởi".

"Cho chó cục xương nó còn biết vẫy đuôi. Trả lương cho Tevez khác nào ném tiền qua cửa sổ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại