Kích cỡ TV nên mua to đến mức nào là đủ?

Bảo Nam |

Các nhà sản xuất và nhân viên tiếp thị luôn khuyến khích mua TV kích cỡ càng lớn càng tốt, nhưng đây có phải là điều tốt cho khách hàng hay chỉ là chiêu trò moi tiền không chính đáng?

Ai cũng muốn mua TV to. Nhưng mua TV kích cỡ to đến bao nhiêu là phù hợp? Đây là một trong nhiều vấn đề thiết yếu mà mọi người thường phải xem xét đầy tiên khi mua TV.

Nhiều nhà sản xuất cũng như các nhân viên tiếp thị tại cửa hàng điện máy sẽ cung cấp cho người dùng cái gọi là "tiêu chuẩn kích thước" được đề nghị bởi "hiệp hội ngành sản xuất" hay bất cứ thứ gì đó có nội dung tương tự.

Nhưng nếu để ý kỹ, hoặc đã đi mua TV nhiều lần, bạn có thể thấy rằng sau vài năm, kích thước tiêu chuẩn hay kích thước đề xuất lại tăng lên đôi chút. Cách đây vài năm, đề xuất cho khoảng cách xem 3-5 mét là các mẫu TV từ 32-60 inch. Nhưng bây giờ đề xuất này đã trở thành 60-80 inch.

Tại sao lại như vậy? Tất cả vì lợi ích khách hàng hay chỉ là chiêu trò để bán thêm nhiều sản phẩm?

Kích cỡ TV nên mua to đến mức nào là đủ? - Ảnh 1.

Ai cũng muốn mua TV to, nhưng to tới bao nhiêu là đủ?

Có thể nói, công nghệ sản xuất TV ngày nay đang ngày càng được cải thiện. Do đó, các TV có kích thước lớn cũng dần có mức giá phải chăng hơn và dường như bạn nên sử dụng các thiết bị có màn hình lớn. Tuy nhiên, khoảng cách xem TV của mỗi chúng ta không thay đổi.

Vì vậy, để tránh phải mua nhầm một chiếc TV quá khổ và không phù hợp với không gian gia đình mình, bạn cần biết tới mối liên hệ giữa khoảng cách xem và kích thước màn hình TV.

Các nghiên cứu cho thấy góc nhìn ngang tối ưu của mắt người là từ 36 tới 60 độ, tối ưu ở 45-50 độ. Điều này không chỉ mang lại cảm giác rõ ràng về hình ảnh, cho phép người xem đắm chìm vào nội dung mà còn giúp mắt người xem không cảm thấy mệt mỏi do phải di chuyển thường xuyên. Các rạp chiếu phim mới được xây dựng theo tiêu chuẩn THX có góc nhìn tối thiểu 36 độ cho hàng ghế cuối cùng. (THX là tiêu chuẩn chung trên thế giới về chất lượng âm thanh và hình ảnh của các rạp hát, rạp chiếu phim và các phòng giải trí gia đình).

Dựa trên thông số này, chúng ta có thể kết luận rằng kích thước TV được đề xuất cho khoảng cách xem 2 mét không nên vượt quá 60 inch, 3 mét không vượt quá 88 inch và 4 mét không vượt quá 120 inch.

Kích cỡ TV nên mua to đến mức nào là đủ? - Ảnh 2.

Không nên cứ thấy TV to, rẻ là mua về.

Trên thực tế, kích thước của TV trên thị trường hiện nay hầu hết đều dưới 85 inch và khoảng cách xem của hầu hết các ngôi nhà đều là hơn 3 mét. Vì vậy, khi mua TV, chúng ta gần như không phải lo lắng về kích thước TV quá lớn. Tuy nhiên với các trường hợp đặc biệt, như phòng trọ hoặc các phòng giải trí gia đình sử dụng màn chiếu lớn, các quy tắc trên nên được đảm bảo để không lãng phí.

Tuy nhiên, ngoài kích thước, chúng ta cũng phải chú ý đến các yếu tố khác như chất lượng hình ảnh và hiệu suất âm thanh khi mua TV. Độ phân giải cao sẽ cho phép người xem ngồi gần màn hình hơn, để có trải nghiệm sâu sắc hơn. Tương tự như vậy với độ phân giải thấp hơn, chúng ta có thể muốn góc nhìn nhỏ hơn (ngồi xa) để các thiếu sót trong độ phân giải của nguồn phát không bị phơi bày quá mức.

Tham khảo ZOL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại