Kiatisak có dễ thành công ở HAGL?

Phan Huỳnh Tuấn |

HLV Kiatisak vừa chia tay đội tuyển Thái Lan. Với nhiều người, đây là thời điểm không thể tuyệt vời hơn để HAGL liên hệ và tái hợp với "người cũ" của mình.

Nhưng "Sắc" liệu có dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ ở phố Núi hay không thì vẫn còn là dấu hỏi.

Xét về chuyên môn, một huyền thoại, một nhà vô địch Đông Nam Á trên cả hai cương vị như Kiatisak hoàn toàn đủ, nếu không muốn nói là thừa khả năng dẫn dắt HAGL. Hơn nữa, với tư duy thấm nhuần lối chơi "tik-tok", HLV này hứa hẹn sẽ đưa "tiki- taka phiên bản HAGL" tiến lên một bước mới, nhanh hơn, gọn hơn và ít rườm rà rối rắm như hiện tại hơn.

Thế nhưng, những yếu tố khác mới là điều mà chiến lược gia này đáng lo ngại, nếu như chịu về với phố Núi. Chẳng hạn, người không làm chuyên môn cũng có thể chỉ ra rằng, điểm yếu nhất của HAGL là không có một trung vệ đẳng cấp.

Một người đủ trình độ để khắc chế bóng bổng, khóa chặt những tiền đạo cao to vốn đang là "đặc sản" V- League. Bên cạnh đó, anh ta còn phải có khả năng chỉ huy hàng phòng ngự, để các đồng đội trẻ còn rất non về kinh nghiệm biết cách phòng thủ khu vực, phòng ngự theo vị trí một cách chuẩn xác, hơn là lối 1 kèm 1 vốn rất thua thiệt như hiện nay.

Một trung vệ hội tụ đủ những phẩm chất ấy, tất nhiên sẽ có giá không hề rẻ. Thế thì có chắc là bầu Đức sẽ chịu chi tiền hay không?

Kiatisak có dễ thành công ở HAGL? - Ảnh 1.

Kiatisak đã từ chức.

Thầy "Giôm" Guilaume Graechen đã từng nếm trải điều này, khi phải tranh luận quyết liệt với ông chủ để có thể mua ngoại binh về cho HAGL, nhưng bầu Đức cũng chỉ cho mua cầu thủ với giá "hợp lý".

Cũng nói về ngoại binh, HLV hiện tại là ông Nguyễn Quốc Tuấn còn có phần "khổ" hơn người tiền nhiệm, khi ông không được mua cầu thủ ngoại để bổ sung vào hàng tiền đạo, trong khi, ai cũng thấy rằng, HAGL đang không có tiền đạo cắm.

Sơ đồ "không tiền đạo" có thể được áp dụng, nhưng đội bóng phải có trình độ cực cao mới khiến nó hiệu quả, HAGL e rằng chưa đạt đến mức ấy. Ngay cả đội tuyển Thái Lan, dù hàng tiền vệ với Chanathip Songkrasin có xuất sắc và biến ảo như thế nào, thì Kiatisak vẫn cần một sát thủ như Teerasil Dangda ở hàng công.

Thế nên, sẽ không lạ nếu "Sắc" muốn đem một tiền đạo ngoại thuộc diện ngôi sao về HAGL, nhưng như thế sẽ mâu thuẫn với chính sách của bầu Đức.

Cứ cho là bầu Đức sẽ thay đổi đường lối của mình, đồng ý vung tiền đem về những cầu thủ thật sự chất lượng để vá những lỗ hổng trong đội hình, nhưng như thế cũng chưa chắc sẽ không có những xung đột phát sinh.

Lứa trẻ từ lò HAGL Arsenal JMG vốn có thể xem là những đứa con của bầu Đức, tâm huyết với bóng đá của ông dồn vào đó suốt chục năm qua.

Người ta vẫn kể những câu chuyện rằng khi đó bầu Đức không thèm xem các cầu thủ đội một thi đấu ở V-League, mà thường lên thẳng trung tâm huấn luyện để theo dõi "tụi nhỏ" chơi với bóng. Hẳn nhiên, tình cảm yêu thương của ông bầu này với lứa trẻ ấy khó có gì lay chuyển nổi.

Kiatisak có dễ thành công ở HAGL? - Ảnh 2.

Nếu Kiatisak về, Công Phượng sẽ không còn được o bế?

Trong khi đó, HLV Kiatisak nổi tiếng là một ông thầy có cá tính mạnh, nghiêm khắc, quản quân rất kỷ luật. Một cầu thủ, dù là ngôi sao mà vi phạm các điều cấm của ông thì vẫn có thể cuốn gói rời khỏi đội tuyển như thường.

Kiatisak, với tư cách một huyền thoại bóng đá Thái Lan, cũng không mấy khi tỏ ra "sợ" những ông chủ của mình, chúng ta có thể thấy điều đó khi theo dõi những buổi làm việc của "Sắc" với Liên đoàn bóng đá Thái Lan thời gian vừa qua.

Vậy thì với một ông thầy có cá tính mạnh như vậy, nếu về HAGL, những ngôi sao như Công Phượng chẳng hạn, có còn được ưa ái, được o bế như thời gian qua, dù phong độ không cao vẫn được ra sân, vẫn mang băng đội trưởng hay không?

Chuyện này vốn dĩ không mới, nhiều năm trước, khi lần đầu dẫn dắt HAGL, HLV Kiatisak đã đẩy ra đường một ngôi sao, một cầu thủ được bầu Đức cưng chiều bậc nhất, một người đủ sức trở thành cầu thủ số một Đông Nam Á, đó là Lee Nguyễn.

Nhiều câu chuyện được hé lộ sau đó cho thấy, bầu Đức đã phải chọn lựa giữa cầu thủ con cưng của mình và bậc "khai quốc công thần" như Kiatisak. Cuối cùng ông đã chọn "Sắc".

Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ, còn giờ, không dễ gì bầu Đức để "tụi nhỏ" của mình chịu thiệt. Mà hơn nữa, sau lần bầu Đức lựa chọn để Lee Nguyễn ra đi đó, Kiatisak cũng không thể dẫn dắt HAGL đi tới thành công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại