Khủng long Velociraptor đang sinh tử với Protoceratops, một sự kiện bất ngờ định đoạt số phận cả hai

Hoa Hướng Dương |

Trong lúc cả hai đang mải mê chiến đấu thì một sự kiện bất ngờ đã xảy ra khiến số phận của 2 con khủng long bị định đoạt ngay tức khắc.

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Velociraptor là một loài khủng long ăn thịt từng tồn tại vào cuối kỷ Creta, khoảng 83 đến 70 triệu năm trước, chúng cũng là chi khủng long quen thuộc nhất với đại chúng vì thường xuất hiện trong loạt phim Công viên kỷ Jura.

Protoceratops là một loài khủng long ăn cỏ hiền lành nhưng có lớp diềm xếp nếp lớn ở cổ, có vai trò như là tấm bảo vệ cổ và chúng có cơ quai hàm rất khỏe.

Năm 1971, một hóa thạch gồm hai loài khủng long này đã được phát hiện tại Mông Cổ và các nhà khảo cổ cho rằng chúng đã cùng chết sau một trận chiến do bị bão cát hay cồn cát đổ sập xuống và vùi lấp chúng.

Ngày nay, dưới công nghệ hoạt họa 3D sinh động, chúng ta như được quay ngược về quá khứ hàng chục triệu năm trước để chứng kiến trận đấu nảy lửa giữa hai loài khủng long này với kết cục đồng quy vu tận (cùng chết).

Xem video:

Khủng long Velociraptor đối đầu khủng long Protoceratops

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại