Khủng hoảng tài chính do Covid-19, Real Madrid tìm nguồn "viện trợ" từ Tây Á

PV |

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, CLB Real Madrid đang nỗ lực để tìm kiếm thêm nhà tài trợ đến từ Tây Á.

Đại dịch Covid-19 đã khiến cả thế giới lao đao trong hơn 1 năm vừa qua và những CLB bóng đá hàng đầu thế giới cũng không phải là ngoại lệ. Dù là đội bóng mạnh của thế giới với danh tiếng lẫy lừng nhưng Real Madrid cũng không đứng ngoài "vòng xoáy" này.

Theo những thông tin từ Tây Ban Nha, việc dịch Covid-19 khiến khán giả không thể tới sân theo dõi các trận đấu đã làm Real Madrid lỗ 300 triệu Euro. Để bù đắp vào khoản sụt giảm này, ban lãnh đạo Real Madrid đã tiến hành đàm phán để kêu gọi thêm các nhà tài trợ, đặc biệt là nguồn tiền từ các công ty Tây Á.

Thông tin trên tờ Marca cho biết, tập đoàn của Saudi Arabia - Qiddiya đã đồng ý tài trợ cho Real Madrid 150 triệu Euro theo bản hợp đồng có thời hạn 10 năm. Trước đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng đã bán quyền khai thác hình ảnh của họ trên mạng Internet cho công ty Providence Equity Partmers (Mỹ) với mức giá 500 triệu euro trong vòng 10 năm.

Cũng chính vì những khó khăn do ngân sách hạn hẹp, Real Madrid đã không có được thương vụ chuyển nhượng lớn nào trong 2 kỳ chuyển nhượng cầu thủ gần nhất. Kết quả là đội bóng này đang gặp những vấn đề rất lớn về nhân sự khi nhiều cầu thủ trụ cột bị chấn thương mà không có những sự thay thế đủ chất lượng./.

(Theo Marca)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại