khu vực Ladakh

Ấn Độ phát triển tàu chở vũ khí tốc độ cao giữa căng thẳng với Trung Quốc

Quân Sự 2021-06-17T11:06:00

Quân đội Ấn Độ hôm 14/6 đã di chuyển xe tăng, súng pháo và các nguồn lực khác trên một đoàn tàu quân sự trong khuôn khổ cuộc thử nghiệm 'Hành lang chở hàng chuyên dụng' do Đường sắt Ấn Độ phát triển. Các hành lang được trang bị công nghệ hiện đại, tốc độ nhanh hơn và hệ thống thông tin liên lạc mới nhất.

Chuyên gia quân sự Ấn Độ cảnh báo quân đội Trung Quốc: mọi hành động mạo hiểm đều là liều lĩnh

Chuyên gia quân sự Ấn Độ cảnh báo quân đội Trung Quốc: mọi hành động mạo hiểm đều là liều lĩnh

Quân Sự 2021-01-01T14:04:37

Tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Ấn Độ vẫn chưa được giải quyết, quân hai bên vẫn đang đối đầu ở biên giới. Các chuyên gia quốc phòng Ấn Độ cho rằng, mọi hành động mạo hiểm của PLA đều là liều lĩnh.

Trung Quốc có 'giáo nhọn', nhưng Ấn Độ lại có 'khiên dày, dao bén'

Trung Quốc có 'giáo nhọn', nhưng Ấn Độ lại có 'khiên dày, dao bén'

Quân Sự 2020-09-13T10:43:32

Hỏa lực đáng kể của máy bay ném bom H-6, triển khai nhiều loại tên lửa hành trình, có thể mang lại cho PLA một lợi thế lớn trong trường hợp đụng độ trong tương lai ở khu vực Ladakh trên biên giới Trung-Ấn.

Đàm phán rút quân bế tắc, Ấn Độ và Trung Quốc chuẩn bị cho hành động quân sự

Đàm phán rút quân bế tắc, Ấn Độ và Trung Quốc chuẩn bị cho hành động quân sự

Quân Sự 2020-08-09T15:44:00

Trong bối cảnh đàm phán Trung - Ấn đang đi vào bế tắc, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ đã thị sát khu vực biên giới Trung - Ấn 2 ngày, yêu cầu các chỉ huy chiến trường chuẩn bị cho mọi tình huống bất trắc có thể xảy ra và duy trì sự chuẩn bị chiến đấu cao nhất. Trong khi đó, Trung Quốc đã đưa các máy bay ném bom tầm xa H-6 đến một sân bay ở Tân Cương.

Đòi hủy diệt T-90 Ấn Độ, Trung Quốc có quá tự tin: Bài học ở Syria vẫn còn đó

Quân Sự 2020-06-03T12:11:00

Theo Sohu, quân đội nước này chỉ mất vài phút để hủy diệt hàng chục xe tăng T-90 của Ấn Độ nếu căng thẳng ở Ladakh leo thang thang thành xung đột.

Ấn Độ tăng cường quân đội sau khi chạm trán với Trung Quốc

Ấn Độ tăng cường quân đội sau khi chạm trán với Trung Quốc

Quân Sự 2020-05-17T21:39:00

Ấn Độ đã quyết định củng cố lực lượng khi phát hiện Trung Quốc có các hoạt động xây dựng tại khu vực Ladakh, sự việc khiến căng thẳng leo thang giữa 2 nước.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại