*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao NATO đang diễn ra tại Brussels, Bỉ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết khối này muốn mở rộng hợp tác với các nước có chung chí hướng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương để chống lại sự bắt nạt của Trung Quốc.
Việc Mỹ bán 30 trực thăng quân sự trị giá 3 tỉ USD cho Ấn Độ trong năm nay và thỏa thuận tăng cường tham vấn 4 bên với hai nước Úc, Nhật Bản (được gọi làBộ tứ kim cương) chính là nền tảng của chiến lược Washington đang theo đuổi.
Australia đứng trước chọn lựa khó khăn khi Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng nhưng Mỹ lại là đồng minh có chung tiếng nói trong nhiều vấn đề.
Các quan chức Trung Quốc và Mỹ đều cho biết họ không muốn chứng kiến một cuộc xung đột quân sự giữa hai quốc gia.
Là tiền đồn xa xôi của Mỹ nằm sâu trong Thái Bình Dương, đảo Wake đóng vai trò là một sân bay dự bị nếu Không quân Mỹ phải lùi lại từ phía Tây Thái Bình Dương trong một cuộc xung đột.
Mỹ có thể sẽ bắt đầu triển khai các tên lửa tầm ngắn và tầm trung trên lãnh thổ Châu Âu sau các hoạt động triển khai tên lửa ở Châu Á-Thái Bình Dương, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết trong bài giảng online cho các sinh viên của Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow (MGIMO).
Chuyên gia quốc tế cho rằng, cách tiếp cận của Trung Quốc trong vấn đề biển Đông với chính sách cưỡng ép, bắt nạt láng giềng như hiện nay là rất nguy hiểm và rủi ro.
Đài NHK đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cho biết, Lực lượng Phòng vệ nước này (SDF) cùng quân đội hai nước Mỹ và Australia sẽ thúc đẩy chia sẻ thông tin mật khi tiến hành tập trận chung.