Khu chợ sầm uất bậc nhất Đà Nẵng vắng khách, nhiều ki ốt phủ bạt nghỉ bán

Diệu Thuỳ |

Khu chợ sầm uất và nổi tiếng nhất ở Đà Nẵng giờ đây chợ Hàn trở nên vắng vẻ, nhiều ki ốt ở vẫn phủ bạt kín, tạm ngừng kinh doanh.

Trước đây, khi chưa xảy ra dịch bệnh thì chợ Hàn là khu chợ sầm uất, nổi tiếng ở Đà Nẵng, thu hút rất đông khách du lịch đến đây tham quan, mua sắm. Các mặt hàng được bày bán nhiều để phục vụ du khách là các đặc sản của Đà Nẵng như hải sản, bánh kẹo, quà lưu niệm… Tuy nhiên, hiện nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhiều tiểu thương ở chợ vẫn đóng ki ốt nghỉ bán.

Chợ Hàn có gần 700 hộ kinh doanh nhưng hiện tại mới chỉ khoảng 85% hộ kinh doanh mở cửa trở lại. Theo ghi nhận, nhiều sạp hàng tại chợ vẫn đang phủ bạt kín mít, đóng cửa, tạm ngưng kinh doanh. Còn các sạp mở bán thì ế ẩm vì không có người mua. Để giết thời gian, các tiểu thương tại chợ đành ngồi lướt điện thoại, tụm ba tụm bảy nói chuyện tán gẫu.

Chủ quầy hàng lưu niệm mỹ nghệ Thiện Phương cho biết, hiện tại anh đang đóng cửa nghỉ bán, chờ khi nào có khách du lịch thì mới mở cửa trở lại.

“Tính ra cả năm nay không buôn bán được gì. Sau đợt dịch thứ nhất, khách bắt đầu quay trở lại Đà Nẵng nhưng mới mở bán được thời gian ngắn thì lại bùng phát đợt dịch thứ 2 nên tôi nghỉ bán từ tháng 7 tới giờ. Giờ mở ra cũng không có khách nên đành đóng cửa.

Đợt dịch đầu tiên chúng tôi được miễn 1 tháng tiền phí mặt bằng và tiền thuế. Còn hiện tại, dù không hoạt động kinh doanh, buôn bán nhưng tôi vẫn phải đóng tiền điện, thuế và tiền mặt bằng, mỗi tháng hơn 1 triệu đồng”, chủ quầy hàng Thiện Phương cho hay.

Khu chợ sầm uất bậc nhất Đà Nẵng vắng khách, nhiều ki ốt phủ bạt nghỉ bán - Ảnh 1.

Chợ Hàn được đánh giá là khu chợ mua sắm sầm uất bậc nhất Đà Nẵng

Tương tự, chị Thảo, một tiểu thương kinh doanh quần áo tại chợ buồn bã cho biết, không có khách du lịch nên chợ Hàn rất vắng vẻ, việc kinh doanh buôn bán ế ẩm, khó khăn, có ngày chị không bán được đồng nào.

“Hết dịch lần 1 lại sang lần 2 nên từ đầu năm đến nay buôn bán ế ẩm, người dân cũng tiết kiệm chi tiêu, không mặn mà mua sắm như trước”, chị Thảo cho hay.

Chị Thảo cũng bày tỏ mong muốn, du khách sớm quay trở lại Đà Nẵng để các tiểu thương thoát khỏi cảnh khó khăn như thế này.

Khu chợ sầm uất bậc nhất Đà Nẵng vắng khách, nhiều ki ốt phủ bạt nghỉ bán - Ảnh 2.

Tuy nhiên, hiện nay chợ rất vắng khách, nhiều ki ốt phủ bạt nghỉ bán.

Khu chợ sầm uất bậc nhất Đà Nẵng vắng khách, nhiều ki ốt phủ bạt nghỉ bán - Ảnh 3.

Quầy hàng bánh kẹo, đặc sản trước đây luôn tấp nập khách thì nay cũng đóng cửa

Khu chợ sầm uất bậc nhất Đà Nẵng vắng khách, nhiều ki ốt phủ bạt nghỉ bán - Ảnh 4.

Cửa hàng này đã đóng cửa hơn 4 tháng và chưa biết khi nào sẽ mở cửa trở lại.

Khu chợ sầm uất bậc nhất Đà Nẵng vắng khách, nhiều ki ốt phủ bạt nghỉ bán - Ảnh 5.

Mở bán cũng không có khách nên nhiều tiểu thương đành phải đóng sạp, quây bạt kín quanh ki ốt.

Khu chợ sầm uất bậc nhất Đà Nẵng vắng khách, nhiều ki ốt phủ bạt nghỉ bán - Ảnh 6.
Khu chợ sầm uất bậc nhất Đà Nẵng vắng khách, nhiều ki ốt phủ bạt nghỉ bán - Ảnh 7.

Tình hình kinh doanh buôn bán ế ẩm khiến các tiểu thương gặp nhiều khó khăn

Khu chợ sầm uất bậc nhất Đà Nẵng vắng khách, nhiều ki ốt phủ bạt nghỉ bán - Ảnh 8.

Hàng loạt ki ốt đóng cửa kín mít

Khu chợ sầm uất bậc nhất Đà Nẵng vắng khách, nhiều ki ốt phủ bạt nghỉ bán - Ảnh 9.

Lượng khách đến tham quan, mua sắm rất ít, chủ yếu là khách lẻ

Khu chợ sầm uất bậc nhất Đà Nẵng vắng khách, nhiều ki ốt phủ bạt nghỉ bán - Ảnh 10.

Các gian hàng đìu hiu, không một bóng khách.

Khu chợ sầm uất bậc nhất Đà Nẵng vắng khách, nhiều ki ốt phủ bạt nghỉ bán - Ảnh 11.

Vắng khách, tiểu thương chỉ biết ngồi 'lướt' điện thoại, tụ tập nói chuyện.

Khu chợ sầm uất bậc nhất Đà Nẵng vắng khách, nhiều ki ốt phủ bạt nghỉ bán - Ảnh 12.

Các tiểu thương đều hi vọng, mong chờ du khách sớm quay trở lại thành phố.

Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, để khôi phục và tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch trong trạng thái bình thường, kích cầu thu hút khách trong dịp năm mới, Sở Du lịch Đà Nẵng đang tổ chức chương trình “Lễ hội Đà Nẵng-Chào năm mới 2021”.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, việc triển khai chương trình kích cầu thu hút khách trong dịp năm mới, tổ chức các chương trình lễ hội để quảng bá hình ảnh, văn hoá du lịch, ẩm thực, tạo sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn để phục vụ người dân và du khách đến với thành phố là hết sức cần thiết.

Chương trình lễ hội có nhiều hoạt động như diễu hành xích lô du lịch, du ngoạn miễn phí sông Hàn về đêm, ngắm cầu Rồng phun lửa, chương trình hoạt động hai bên bờ sông Hàn- âm nhạc đường phố. Ngoài ra còn có chương trình nghệ thuật hằng đêm trình diễn múa lân, nhảy hiện đại, show áo dài; Không gian ẩm thực mỳ, đặc sản Đà Nẵng…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại