Không thâu tóm được công ty Mỹ, TQ giận dữ gọi chính quyền ông Trump là "thiển cận"

Ngọc Anh |

Sau khi Nhà Trắng chặn đứng một quỹ đầu tư của Trung Quốc mua lại nhà máy sản xuất chip điện tử của Mỹ, Bắc Kinh đã lên tiếng gay gắt thông qua các phương tiện truyền thông.

Bắc Kinh đang giận dữ với Washington sau khi Nhà Trắng chặn đứng một thương vụ quỹ đầu tư Trung Quốc thâu tóm một công ty sản xuất chip điện tử của Mỹ.

Theo Reuters, sau khi Mỹ ngăn chặn cuộc thâu tóm, hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc đã có bài bình luận với lời lẽ gay gắt cho rằng đó là một hành động "thiển cận".

Phía Trung Quốc lập luận rằng bằng việc dùng các vấn đề an ninh để đánh giá tính khả thi của các khoản đầu tư nước ngoài, Mỹ đang thực thi "chủ nghĩa bảo hộ".

Bài viết của Tân Hoa Xã nhận định việc chính quyền ông Trump ngăn chặn Quỹ đầu tư Canyon Bridge của Trung Quốc mua lại công ty sản xuất chip điện tử Lattice (trụ sở tại San Jose, California) là một việc làm "vì việc nhỏ mà bỏ qua đại cuộc".

"Động thái này gây bất lợi cho cả sự tăng trưởng của Mỹ và sự phục hồi của nền kinh tế thế giới, cũng như đi ngược lại tinh thần hai bên cùng có lợi trong mối quan hệ Trung – Mỹ. Việc Trung Quốc đầu tư vào Mỹ không phải là một ‘con ngựa thành Troy’ ẩn dấu các mục đích khác", trích bài báo của Tân Hoa Xã.

Trước đó, các cố vấn của Tổng thống Trump đã thúc đẩy ông ký một dự thảo lệnh cấm thương vụ thâu tóm công ty chip điện tử Lattice sau khi họ có thông tin rằng nguồn tài chính của quỹ đầu tư Canyon Bridge một phần đến từ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, và quỹ này có liên hệ với chương trình không gian vũ trụ đang tiến rất nhanh của Trung Quốc.

Theo Reuters, lệnh cấm của ông Trump, được ký ngày 13/9, đã yêu cầu hai bên là công ty sản xuất chip Lattice và quỹ đầu tư Canyon Brigde "thực hiện các biện pháp cần thiết đề hủy bỏ giao dịch được đề xuất, một cách hoàn toàn và vĩnh viễn".

Việc hủy bỏ thỏa thuận mua bán của hai bên phải được hoàn thành trong vòng 30 ngày kể từ ngày lệnh cấm được ký.

Sau chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 4 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên lịch thăm Trung Quốc vào tháng 11 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại