Không phải "vận đen", để mất điều này mới là nguyên nhân ngăn Hà Nội đến với chức vô địch

Linh Đan - Ảnh: Bạch Dương |

Có lẽ ngay cả trong giấc mơ đáng sợ nhất, Quang Hải và các đồng đội cũng không thể nghĩ đến việc Hà Nội FC lại liên tục gặp phải cùng một vận đen chỉ trong vòng 2 tuần ngắn ngủi.

Còn nhớ hồi đầu tháng 7, bầu Đức khiến bóng đá Việt dậy sóng khi đưa ra phát ngôn cho rằng TP.HCM không có cửa vô địch V.League vì "5 người ốm đánh 1 người mập cũng chết thôi". Ông không nhắc tên đội bóng nào khác cụ thể, nhưng dư luận đều hướng những lời nhận định trên vào việc Hà Nội nhận được những sự "hỗ trợ" nhất định trong cuộc đua đến ngôi vương.

Và rồi không rõ những phát ngôn đó của ông bầu HAGL đã ảnh hưởng ra sao tới các cầu thủ Hà Nội, chỉ biết liên tiếp những vòng đấu vừa qua, có một vận đen khó hiểu đang ám lấy đội bóng thủ đô.

Không phải vận đen, để mất điều này mới là nguyên nhân ngăn Hà Nội đến với chức vô địch - Ảnh 1.

TP.HCM là đội bóng tiếp theo "xát muối" vào nỗi đau của Hà Nội.

Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã có tới 3 lần tự bắn vào chân mình trong cuộc đua vô địch. Đáng nói hơn, tất cả đều xuất phát từ sự mất tập trung ở những phút bù giờ.

Khánh Hòa ở vòng 15, HAGL vòng 16 và giờ đây là trong trận "chung kết sớm" với TP.HCM ở vòng 18, cả 3 trận đấu đều diễn ra theo một kịch bản không quá khác nhau. Tưởng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay Hà Nội thì không hiểu bằng cách nào, hàng phòng ngự đội bóng này luôn mắc sai lầm và để cho đối phương gỡ hòa.

Mất điểm 1 lần ở phút bù giờ có thể đổ lỗi do thiếu may mắn, còn để xảy đến 3 lần chỉ trong 4 vòng đấu thì có lẽ "vận đen" cũng không phải lời giải thích phù hợp nữa.

Nhìn cách TP.HCM nỗ lực giữ lại 1 điểm, người ta bắt đầu nói về bản lĩnh của một nhà vô địch. Còn với Hà Nội, chính họ đang là nhà đương kim vô địch V.League nhưng thứ bản lĩnh đó lại "chạy" đi đâu mất rồi?

Câu trả lời có lẽ chỉ có HLV Chu Đinh Nghiêm và các học trò của mình mới có thể trả lời được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại