Không phải Man United hay Real Madrid, Tottenham mới là kẻ "lũng đoạn" World Cup 2018

Lupo |

Các cầu thủ Tottenham đang tạo ra ấn tượng lớn tại World Cup 2018.

Khi World Cup 2018 khởi tranh, người ta nghĩ đến những "hội nghị thượng đỉnh" của các ngôi sao từ Real Madrid, Barcelona, Man City, Bayern Munich hay Man United trên sân cỏ nước Nga.

Nhưng sau khi hàng loạt bất ngờ xảy ra, rất nhiều đội tuyển được đánh giá cao ngã ngựa, Tottenham bỗng nổi lên như là một hiện tượng thú vị

Gà trống hiện là CLB đóng góp nhiều cầu thủ cho vòng bán kết World Cup nhất với 9 người, bao gồm: Lloris (Pháp), Harry Kane, Dele Alli, Kieran Trippier, Eric Dier, Danny Rose (cùng của Anh) và Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Mousa Dembele (cùng của Bỉ).

Không phải Man United hay Real Madrid, Tottenham mới là kẻ lũng đoạn World Cup 2018 - Ảnh 1.

Harry Kane đang dẫn đầu danh sách làm bàn của World Cup 2018 với 6 pha lập công.

Đáng chú ý, hầu hết những nhân tố từ Tottenham đều được đá chính và có đóng góp quan trọng cho đội tuyển của mình. Trong đó, Lloris và Kane thậm chí còn mang băng đội trưởng.

Ấn tượng hơn, "đội quân Gà trống" đã ghi tổng cộng 11 bàn thắng tại World Cup 2018. Người lập công nhiều nhất không ai khác ngoài Harry Kane với 6 bàn.

Ngay cả những người đã bị loại cũng chơi không hề tệ. Son Heung-min cùng Hàn Quốc đánh bại Đức, Đan Mạch của Eriksen và Colombia của Davison Sanchez chỉ thua trên chấm 11m.

Ngoài ra, một số cựu cầu thủ Tottenham cũng vẫn còn góp mặt ở World Cup 2018 như Modric, Corluka.

Sự tỏa sáng của nhiều ngôi sao thuộc biên chế Gà trống có công lớn thuộc về HLV Pochettino. Nhà cầm quân này đã giúp mài giũa, nâng tầm nhiều cầu thủ kể từ khi lên nắm quyền tại Tottenham.

Không phải Man United hay Real Madrid, Tottenham mới là kẻ lũng đoạn World Cup 2018 - Ảnh 2.

Lloris chơi xuất thần giúp Pháp đánh bại Uruguay.

Điển hình như Trippier mới vài năm trước còn đá ở Championship (hạng 2 trên hệ thống của Anh) và tưởng chừng hết tiềm năng phát triển. Nhưng hậu vệ này tiến bộ cực nhanh dưới tay HLV Pochettino.

Tháng 6/2017, Trippier lần đầu lên tuyển. Một năm sau, anh đã là trụ cột và còn được đảm nhận các tình huống đá phạt.

Tuy nhiên, việc có nhiều ngôi sao tỏa sáng ở World Cup cũng đem tới 2 nỗi lo cho Gà trống. Thứ nhất, nhiều cầu thủ bị vắt kiệt sức và chưa chắc chuẩn bị tốt cho mùa giải sau. Thứ hai, một số ngôi sao sẽ bị các CLB lớn chèo kéo và có khả năng ra đi.

Clip World Cup: Anh 2-0 Thụy Điển


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại