Không phải đôi chân hay khối óc, vũ khí này mới biến Công Phượng thành mũi lao của bầu Đức

Đoàn Dự |

Bầu Đức ôm tham vọng đưa cầu thủ Việt Nam ra thế giới. Những Tuấn Anh, Xuân Trường đã phải tạm dừng lại trong chiến dịch ấy, chỉ còn Công Phượng vẫn đang phấn đấu từng ngày.

Tham vọng của bầu Đức

Trong ngày chính thức ký hợp đồng cho mượn Công Phượng sang Sint-Truidense, bầu Đức đã tâm sự khá nhiều. Ông nói về tham vọng đưa cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài, lần này là châu Âu:

“Tôi cho cầu thủ ra nước ngoài tốt cho bóng đá Việt Nam. Trước giờ Việt Nam chưa có cầu thủ sang châu Âu thi đấu, bây giờ đã có Công Phượng. Nếu mình cứ nghĩ cứ sang đó là thất bại thì cứ mãi tự ti, không bao giờ dám bước sang châu Âu”.

“Có ai ở Việt Nam làm được như HAGL không? Như bình thường, CLB Việt Nam phải mất tiền mới cho cầu thủ sang châu Âu thi đấu. Đằng này, HAGL không mất, thậm chí còn nhận được tiền từ các đội Bỉ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan… Thế thì tốt quá đi chứ!” - tỷ phú Phố Núi chia sẻ tiếp.

Không phải đôi chân hay khối óc, vũ khí này mới biến Công Phượng thành mũi lao của bầu Đức - Ảnh 1.

Bầu Đức đặt rất nhiều tâm huyết mỗi lần đưa cầu thủ xuất ngoại.

Sau thất bại của Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng ở Nhật Bản, Hàn Quốc rồi đến Thái Lan, bầu Đức vẫn rất quyết tâm. Là người đi tiên phong, vung "tiền tấn" mang các siêu sao Thái Lan về chơi V.League, từng một thời thống trị giải VĐQG rồi lại tiên phong đào tạo trẻ theo phương pháp kết hợp CLB nổi tiếng (Arsenal), tạo ra lứa Công Phượng nổi đình nổi đám, bầu Đức đã 2 lần thành công với sự táo bạo của mình.

Lần này, có quá nhiều tranh cãi về tham vọng đưa cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài của bầu Đức. Nhưng ai biết được nó là sự thất bại hay chỉ là chặng đầu để dẫn tới thành công?

Tham vọng của bầu Đức cần thêm thời gian nhưng lại đang đứng trước một nguy cơ lớn: Cạn kiện tài năng. Sau khóa một của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, lò HAGL đã không xuất hiện thêm những cái tên đặc biệt.

Mũi lao mang tên Công Phượng

Tuấn Anh đã rớt lại vì chấn thương, Xuân Trường có vẻ đang gặp vấn đề tâm lý khi liên tiếp thất bại ở Hàn Quốc rồi Thái Lan. Những Văn Toàn, Văn Thanh... nhiều lần được HAGL tung tin rằng nhận sự quan tâm của không ít CLB, nhưng tất cả vẫn là tin đồn. Giờ đây, bầu Đức chỉ còn duy nhất Công Phượng cho tham vọng xuất ngoại cầu thủ.

Không phải đôi chân hay khối óc, vũ khí này mới biến Công Phượng thành mũi lao của bầu Đức - Ảnh 2.

Công Phượng đang là ngôi sao duy nhất của bầu Đức xuất ngoại.

Sau Mito Hollyhock, Incheon United, Công Phượng đã đặt chân đến CLB ngoại thứ 3 - Sint-Truidense nhưng bóng dáng thành công vẫn ở khá xa. Liệu Công Phượng có đủ chai lì để tiếp tục làm mũi lao của bầu Đức, đâm tứ phía hòng tìm ra một con đường thành công?

Thật may, câu trả lời lại là có!

Đôi chân hay khối óc của Công Phượng có thể không phải ưu thế khi xuất ngoại vì kĩ thuật - chiến thuật của ngôi sao HAGL chưa là gì so với đẳng cấp thế giới. Nhưng Công Phượng lại sở hữu một thứ vũ khí đặc biệt cho vai trò tiên phong. Đấy chính là sự lì lợm, lạc quan dù đứng trước muôn vàn khó khăn.

Ngày scandal tuổi tác của Công Phượng bùng nổ, bầu Đức từng chia sẻ sự ngạc nhiên về cầu thủ xứ Nghệ. Khi đó, bầu Đức kể rằng ông đã gọi gấp Công Phượng lên Phố Núi. Chủ tịch HAGL gặp trực tiếp Công Phượng với dự định an ủi, động viên. Thế nhưng Công Phượng lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh và sau khi trao đổi ngắn với bầu Đức, lập tức xách giày đi tập như bình thường.

Hoặc mới đây trong lễ ký kết hợp đồng với Sint-Truidense, Công Phượng đã dõng dạc tuyên bố: "Từ trước đến giờ tôi rất muốn đi nước ngoài thi đấu, đó là khát khao không chỉ của tôi. Bởi vì cầu thủ Việt Nam đi nước ngoài khó. Tôi sẵn sàng chiến đấu để thích nghi. Tôi đã từng thất bại ở Nhật, tôi không muốn thất bại thêm và phải đứng lên ở đó".

Không phải đôi chân hay khối óc, vũ khí này mới biến Công Phượng thành mũi lao của bầu Đức - Ảnh 3.

Tương lai của Công Phượng tại STVV bị đặt dấu hỏi, nhưng cầu thủ HAGL vẫn luôn có sự lì lợm, lạc quan cần thiết.

Mang tố chất ngôi sao, Công Phượng sở hữu lượng fan cực kỳ đông đảo và đấy là thế mạnh sẽ giúp cầu thủ này đến được nhiều bến đỗ khác sau Sint-Truidense. Nhưng quan trọng nhất chính là thứ tinh thần thép, sự lạc quan yêu đời sẽ giúp Công Phượng không tự gục ngã trên con đường chinh phục có quá nhiều thử thách.

Chính nhờ thứ vũ khí tinh thần ấy, Công Phượng rồi sẽ tiếp tục làm mũi lao của bầu Đức, để tiếp tục đâm về phía trước, mở ra một con đường xuất ngoại cho cầu thủ Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại