Không phải dầu thô, ngành hàng này của Nga đang bùng nổ do thế giới khan hiếm, xuất khẩu tăng gấp đôi chỉ trong một năm

Như Quỳnh |

Ngành hàng này của Nga không những không bị trừng phạt mà còn mang lại một khoản tiền bội thu cho Nga.

Xuất khẩu lúa mì của Nga đang bùng nổ hơn bao giờ hết khi người mua đổ xô vào nguồn cung bội thu với giá hấp dẫn của Nga.

Dữ liệu của Logistic OS cho thấy các lô hàng lúa mì của vụ mùa chính tại quốc gia này đang tăng gần gấp đôi vào tháng 1 và tháng 2 so với một năm trước đó. Người mua đã tránh mua hàng vào đầu mùa khi giá đắt đỏ. Khi vụ thu hoạch lớn vào năm ngoái mang đến cho Nga sản lượng lớn, giá lúa mì đã được xếp vào hàng rẻ nhất trên thế giới và đang được khách hàng săn đón.

Sự bùng nổ gần đây cho thấy các chủ hàng đã khắc phục được một số vấn đề về thanh toán và bảo hiểm do lệnh trừng phạt đối với Nga. Triển vọng xuất khẩu từ Biển Đen cũng đang được chú trọng hơn khi một thỏa thuận cho phép hàng hóa Ukraine đi qua một hành lang an toàn sẽ được gia hạn trong khoảng hai tuần nữa. Nguồn cung cấp từ cả hai quốc gia đang giúp ngăn chặn khủng hoảng lương thực toàn cầu ngày càng tồi tệ.

Không phải dầu thô, ngành hàng này của Nga đang bùng nổ do thế giới khan hiếm, xuất khẩu tăng gấp đôi chỉ trong một năm - Ảnh 1.

Giá lúa mì của Nga chạm đáy.

Ukraine - quốc gia đang ghi nhận xuất khẩu kém xa so với mùa trước đang muốn gia hạn thỏa thuận ngũ cốc thêm ít nhất một năm. Nga nói rằng thỏa thuận đó chỉ có thể được kéo dài nếu lợi ích của các công ty nông nghiệp của họ được tính đến.

Theo Logistic OS, hiện tại lúa mì của Nga đang rất đắt khách. Các lô hàng lúa mì vận chuyển bằng đường biển trong tháng 1 và tháng 2 đạt tổng cộng 6,1 triệu tấn, cao hơn khoảng 90% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Rabobank, giá lúa mì kỳ hạn đã giảm xuống mức thấp nhất trong ít nhất một năm tại Chicago và Paris, khối lượng lớn của Nga được kì vọng có thể làm hạ nhiệt giá trên toàn cầu.

Lúa mì không năm trong gói trừng phạt Moscow bởi các động thái tại Ukraine. Tuy nhiên hạn chế về phương thức thanh toán đối với các ngân hàng và công ty nhà nước đã khiến thương mại trở nên phức tạp hơn. Mặc dù hàng trăm nghìn tấn phân bón của Nga vẫn bị đóng băng tại các cảng châu Âu, nhưng các nhà xuất khẩu đã có thể vận chuyển một lượng lớn ngũ cốc.

Ông Andrey Sizov, Giám đốc điều hành của Công ty tư vấn SovEcon cho biết, xuất khẩu mạnh gần đây cũng là do doanh số bán hàng được đặt trước muộn hơn thường lệ vào cuối năm 2022, khi lúa mì Nga lấy lại lợi thế cạnh tranh. Ông ước tính Nga đã vận chuyển 29,5 triệu tấn lúa mì trong mùa này, so với 26,7 triệu tấn ở cùng thời điểm 1 năm trước đó.

Mặc dù khối lượng lúa mì của Ukraine vẫn còn tương đối lớn, nhưng chúng vẫn ở dưới mức đỉnh được thiết lập vào cuối năm ngoái. Khối lượng được thực hiện ở Biển Đen trong tháng 2 đạt tổng cộng 3,35 triệu tấn và số lượng tàu được thông qua đã giảm trong tháng thứ tư.

Kiev đã đổ lỗi cho tình trạng xuất khẩu chậm lại kể từ cuối năm ngoái là do hoạt động chậm chạp của các thanh tra tàu Nga, một trong những bên được giao nhiệm vụ kiểm tra tất cả các tàu đi theo thỏa thuận. Khối lượng giao dịch của Ukraine trong mùa đang chậm hơn khoảng 1/4 so với năm ngoái.

Theo Bloomberg, FT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại