Không ồn ào, Chelsea đã đứng đầu Premier League theo cách "khủng khiếp" nhất

Lupo |

Sự chú ý ở Premier League vòng đấu vừa rồi được dành phần lớn cho trận cầu giữa Arsenal và Man United. Không ít người đã quên rằng Chelsea đang "bá đạo" thế nào.

Clip bản quyền Middlesbrough 0-1 Chelsea

Mùa giải này, Middlesbrough luôn chứng tỏ được sự khó chịu khi đối đầu với các "ông lớn". Họ từng cầm chân được cả Man City rồi Arsenal trên sân khách bằng chiến thuật cực kỳ khó chịu.

Đối đầu với Chelsea, Middlesbrough không giấu diếm ý đồ thủ hòa để lấy một điểm. Đội chủ sân Riverside thành công phần nào ở quãng thời gian đầu trận khi ngăn chặn khá tốt những đợt lên bóng từ The Blues.

Nhưng áp lực mà Chelsea tạo ra quá lớn và dần dần Middlesbrough đánh mất sự tỉnh táo. Phút 41, trong một pha phạt góc, 3 hậu vệ đội chủ nhà "bỏ quên" Diego Costa. Và họ lập tức nhận bàn thua sau cú dứt điểm của tiền đạo người TBN.

Bàn thắng dẫn trước giúp Chelsea hoàn toàn nắm trận đấu trong tay. Nếu may mắn, những Pedro, Hazard đã có thể nâng cao cách biệt. Tuy nhiên, 1-0 là quá đủ để The Blues giành trọn 3 điểm.

Không tưng bừng như Liverpool hay hoa mĩ như Man City, Chelsea lặng lẽ lên ngôi đầu bảng bằng thứ bóng đá "bóp nghẹt" đối thủ theo kiểu Conte. 6 trận gần nhất họ toàn thắng mà chẳng một lần thủng lưới, ghi tới 17 bàn.

Đội hình ra sân:

Không ồn ào, Chelsea đã đứng đầu Premier League theo cách khủng khiếp nhất - Ảnh 1.

Bàn thắng:

Không ồn ào, Chelsea đã đứng đầu Premier League theo cách khủng khiếp nhất - Ảnh 2.

BXH Premier League:

Không ồn ào, Chelsea đã đứng đầu Premier League theo cách khủng khiếp nhất - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại