*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thủ tướng Netanyahu đang đề cao quá lớn mối đe dọa đến từ Iran và có thể khởi xướng một cuộc leo thang quân sự để phục vụ các mục đích chính trị của mình trong cuộc bầu cử tới đây, bât chấp việc ông hiểu rằng chiến tranh với Iran sẽ là một canh bạc rất mạo hiểm.
Hãng thông tấn Tasnim đã đăng tải nội dung khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi bia tập bắn của binh sĩ Iran là ảnh chân dung Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và giới chức Nhà Trắng tin tưởng rằng trong trường hợp xảy ra chiến tranh, Iran sẽ không đủ khả năng quân sự để đứng vững trước hỏa lực bão táp của Mỹ. Rằng, Mỹ có thể nhanh chóng tiêu diệt các cơ sở quân sự của Iran, các địa điểm hạt nhân và các cơ sở hạ tầng trọng yếu... Tuy nhiên, thực tế là Iran sẽ không dễ dàng bị hạ và lịch sử đang "quay lưng" với sự "lạc quan tếu" của Nhà Trắng.
Iran sẵn sàng đàm phán với Hoa Kỳ nếu Washington dỡ bỏ lệnh trừng phạt và quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà họ đã từ bỏ năm ngoái.
Với Israel, để không kích Iran thì nhiều khả năng họ sẽ sử dụng tới lực lượng không quân danh tiếng của mình dù cho khoảng cách giữa hai nước là rất xa.
Hiện tại một phần đáng kể lãnh thổ của Nga (chủ yếu là các khu vực miền nam) nằm trong tầm bắn của nhiều loại tên lửa đạn đạo Iran.
Tehran không nên coi việc Washington hoãn hành động quân sự là dấu hiệu của sự yếu đuối, Cố vấn an ninh Mỹ John Bolton cảnh báo trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công làm tê liệt các hệ thống máy tính kiểm soát dàn phóng tên lửa và rocket của Iran, sau khi Tổng thống Trump rút lại quyết định không kích Iran để đáp trả việc Tehran bắn rơi UAV Mỹ.
Tổng thống Trump khẳng định không tìm kiếm chiến tranh với Iran, tuy nhiên ông vẫn cảnh cáo rằng nếu chiến tranh nổ ra giữa 2 nước, thì viễn cảnh chưa từng có tiền lệ sẽ xảy ra...
Tâm điểm