Không khởi tố vụ người phụ nữ tử vong khi học bơi cùng con ở hồ bơi Hoà Bình

Minh Toàn |

Qua điều tra, công an nhận định không có yếu tố hình sự dẫn tới cái chết của người phụ nữ tử vong ở hồ bơi Hoà Bình, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh nên không khởi tố vụ án.

Ngày 10/1, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM thông báo không khởi tố vụ án hình sự liên quan tới cái chết của chị D.N.M. (SN 1981, ngụ quận 8). Chị M. tử vong ở hồ bơi Hoà Bình, xã Bình Hưng.

Qua trình điều tra công an nhận định cái chết của người phụ nữ này không có yếu tố hình sự nên đã không khởi tố vụ án.

Trước đó, ngày 8/9/2018, chị M. cùng con trai 6 tuổi học bơi ở hồ bơi Hoà Bình, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Mỗi tuần chị cùng con học 2 buổi vào cuối tuần và đều có huấn luyện viên riêng.

Chị M. học bơi ở hồ bơi dành cho người lớn sâu là 2m, còn con trai 6 tuổi bơi ở hồ cho trẻ em.

Sáng 4/11/2018, hai mẹ con chị M. tới học bơi tại hồ nói trên. Trong quá trình chị M. tự học bơi ở hồ người lớn không may bị đuối nước và chìm dần. Ít phút sau, một số người phát hiện nên đã ứng cứu đưa người phụ nữ lên bờ hô hấp và chuyển bệnh viện. Tuy nhiên, người phụ nữ đã tử vong sau đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại