Không đòi được 40 triệu, nam thanh niên dùng chìa khóa đánh vỡ mặt bạn

Hồng Mây |

Nhiều lần đòi tiền không được cộng với việc bị thách thức, Huy đã dùng chìa khóa đánh vỡ mặt bạn – người nợ anh ta 40 triệu đồng.

Ngày 10/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Phùng Văn Huy (SN 1994, ở huyện Ba Vì, TP Hà Nội) ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”. Bị hại trong vụ án là anh Trần Quang Vũ (SN 2001, ở cùng huyện Ba Vì).

Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm của bị cáo và kháng nghị giảm án cho bị cáo của VKS huyện Ba Vì.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Phùng Văn Huy và anh Trần Quang Vũ có mối quan hệ bạn bè. Quá trình chơi với nhau, anh Vũ có hỏi vay Huy số tiền 100 triệu đồng.

Sau khi được cho vay, anh Vũ đã trả cho Huy 60 triệu đồng, nợ lại 40 triệu. Huy nhiều lần đòi tiền bạn nhưng không được nên khá bực tức.

Khoảng 17h ngày 16/5/2019, Huy nhìn thấy anh Vũ đang ngồi trong quán cắt tóc nên dừng lại, đi vào gặp người nợ tiền. Tại đây, Huy đã đòi Vũ số tiền 40 triệu đồng. Bị Huy đòi nợ, Vũ không xin khất mà còn tỏ thái độ thách thức. Vũ nói: “Chưa có thì trả thế nào”.

Nghe vậy, Huy bực tức lại gần, giơ chân đá vào vùng ngực của Vũ nhưng Vũ lấy tay đỡ được. Sẵn tay phải cầm chìa khóa xe, Huy tạo thành nắm đấm với phần sắt của khóa xe chìa ra ngoài, đấm liên tiếp nhiều cái vào mặt Vũ.

Huy chỉ dừng tay khi được anh Trần Việt Nam chạy ra can ngăn. Anh Vũ bị Huy đánh thương tích, rách da vùng gò má phải, vỡ xương gò má, phải đi bệnh viện.

Theo kết luận giám định pháp y thương tích của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, anh Vũ bị thương tích 14%. Với hành vi trên, Huy bị truy tố, xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 16/11/2019, HĐXX TAND huyện Ba Vì tuyên phạt bị cáo Huy 42 tháng tù theo đúng tội danh bị truy tố. Bởi theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sức khỏe của công dân được pháp luật tôn trọng và bảo vệ.

Sau phiên tòa, Huy kháng cáo và VKS kháng nghị theo hướng giảm nhẹ cho bị cáo. Có mặt tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Huy khai do nhiều lần đòi anh Vũ không được nên mới đánh anh Vũ.

Nghe vậy, chủ tọa Phan Huy Cương nói: “Người ta không trả thì đánh người ta à”. Bị cáo Huy nói: “Bị cáo biết sai rồi ạ”.

Nói lời sau cùng, người đàn ông này xin Tòa xem xét, giảm nhẹ tội cho mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo, kháng nghị của VKS. Theo đó, Tòa giảm án cho bị cáo Huy xuống còn 24 tháng tù (giảm 18 tháng so với án sơ thẩm).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại