Không đeo khẩu trang phòng Covid-19 còn đánh công an, một người bị khởi tố

Đình Thức |

Nhóm của Thắng không đeo khẩu trang nên được tổ công tác công an phường khuyên về nhà, nhưng họ không chấp hành. Thắng còn tấn công 1 chiến sĩ công an.

Ngày 9/4 Công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (SN 1998, ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, Bình Định) để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan điều tra Công an TP Quy Nhơn, ngày 5/4, Thắng cùng nhóm bạn Võ Minh Kiệt (SN 1993), Lê Quang Kiên (SN 1993, cùng trú huyện Tuy Phước) tụ tập ở khu vực công viên gần khách sạn Hải Âu. Cả 3 người đều không đeo khẩu trang.

Phát hiện sự việc, tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 của UBND phường Nguyễn Văn Cừ (TP Quy Nhơn) đến vận động, nhắc nhở yêu cầu 3 thanh niên về nhà. Tuy nhiên, Thắng và 2 người bạn không chấp hành. Cả nhóm tiếp tục đi xuống khu vực bãi biển để tắm.

Tổ công tác đã cương quyết yêu cầu nhóm 3 nam thanh niên rời khỏi bãi biển nhưng lập tức bị Thắng thoái mạ, chửi bới vì không được cho tắm biển. Thắng sau đó lao vào đánh chiến sĩ Bùi Thanh Bình, công an phường Nguyễn Văn Cừ.

Lực lượng chức năng đã khống chế đưa Thắng về trụ sở công an phường Nguyễn Văn Cừ. Tại đây, Thắng tiếp tục chửi bới, xem thường lực lượng thi hành công vụ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại