Không có người này, sẽ không có Leicester rực rỡ hôm nay

Thừa Phong |

Nếu ngày đó người đàn ông này chọn một bến đỗ khác, có lẽ chỗ của Leicester sẽ là giải Hạng Nhất thay vì chức vô địch Premier League.

Tháng 8/2014, Leicester vui mừng thông báo họ đã ký hợp đồng với một ngôi sao đến từ Argentina. Anh đã khoác áo Real Madrid, Inter Milan và giành đủ các danh hiệu lớn nhỏ. Ngôi sao được nhắc đến ở đây chính là Cambiasso.

Bên cạnh niềm vui, có không ít sự nghi ngại dành cho cầu thủ 34 tuổi. Anh ta đến nước Anh để làm gì khi đã luống tuổi như vậy? Nếu muốn "dưỡng già", sao không chọn MLS hay Qatar? Liệu rằng Cambiasso sẽ như Aguero hay sẽ là một Veron khác?

Rất nhanh chóng, Cambiasso dập tắt mọi chỉ trích bằng phong độ tuyệt vời ở tuyến giữa của Leicester. Sức mạnh, sự năng nổ khiến người hâm mộ không tin rằng anh đã 34 tuổi.

Cần nhớ rằng hơn một năm về trước, Jamie Vardy vẫn chỉ là gã tiền đạo trận được trận không. Drinkwater bị chê là thiếu sức mạnh.

N'Golo Kante vẫn đang khoác áo Caen ở Ligue 1. Còn "nhà ảo thuật" Riyad Mahrez chưa tạo được dấu ấn đậm nét. Vậy nên, gánh nặng đặt lên vai Cambiasso rất lớn.

Leicester tụt xuống cuối BXH suốt mất tháng liền. Ai cũng nghĩ họ sẽ rớt hạng. Nhưng Bầy cáo bỗng nhiên vùng lên, thắng 6/8 trận cuối và ở lại với Premier League.

Trận đấu mở màn cho cuộc đào thoát vĩ đại đó là chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước West Ham. Người mở tỉ số cho Leicester không ai khác ngoài Cambiasso.

Nigel Pearson, HLV của Leicester lúc đó, đã phải thốt lên: "Kể cả không ghi bàn thì Cambiasso chắc chắn vẫn là cầu thủ hay nhất trận. Cậu ấy quá tuyệt vời".

Màn trình diễn của Cambiasso trong màu áo Leicester

Cambiasso kết thúc mùa giải với 31 lần ra sân và 5 bàn thắng cho Leicester. Anh nhận được danh hiệu Cầu thủ xuất nhất mùa giải do các CĐV bình chọn.

Trận đấu cuối cùng gặp QPR, người hâm mộ hô vang khẩu hiệu: "Cambiasso, ở lại với chúng tôi". Vẫn yêu mến CLB, song Cambiasso chọn cách ra đi.

Trước khi công bố chính thức việc không gia hạn hợp đồng, anh đã trò chuyện với HLV Ranieri. Họ từng làm việc cùng nhau ở Inter và rất hiểu nhau. Cambiasso vì muốn CLB có đủ thời gian tìm người thay thế, đã quyết định nhanh chóng, chuyển đến Olympiakos.

Đến thời điểm này, dường như Cambiasso đã làm đúng. Drinkwater, người thay thế anh, trưởng thành vượt bậc và được gọi lên ĐT Anh. Kante tỏa sáng rực rỡ và được coi là một Makelele mới.

Trong ngày Leicester lên ngôi vô địch Premier League, những cầu thủ từng trải qua giai đoạn khó khăn nhất mùa giải trước lại nhớ tới đóng góp của Cambiasso. Các CĐV cũng vậy, họ gọi anh là: "Một mùa giải, một huyền thoại của Leicester".

Trong mùa giải 2014/15, Cambiasso chơi 31 trận, ghi bàn 5 cho Leicester tại Premier League.

Bên cạnh đó, anh còn tạo ra tổng cộng 36 cơ hội ghi bàn cho đồng đội và không một lần mắc sai sót trong phòng ngự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại