Không có giấy đi đường, tài xế ô tô 'cố thủ' trong xe còn nguỵ biện ra ngoài sợ mắc Covid-19

Hoàng Hải |

Trong buổi sáng đầu tiên đi vào hoạt động, chốt kiểm soát dịch ngã 3 Hồ Tùng Mậu - Hoàng Công Chất gặp trường hợp tài xế ô tô "cố thủ" trong xe và nguỵ biện sợ ra ngoài mắc Covid-19.

Không có giấy đi đường, tài xế ô tô cố thủ trong xe còn nguỵ biện ra ngoài sợ mắc Covid-19 - Ảnh 1.

7h sáng 4/9, chốt kiểm soát dịch Covid-19 vùng đỏ tại ngã 3 Hồ Tùng Mậu - Hoàng Công Chất (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bắt đầu đi vào hoạt động.

Không có giấy đi đường, tài xế ô tô cố thủ trong xe còn nguỵ biện ra ngoài sợ mắc Covid-19 - Ảnh 2.

Do là chốt cửa ngõ Thủ đô nên lưu lượng phương tiện giao thông qua đây rất đông. 16 cán bộ, chiến sĩ thuộc đội CSGT số 6 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, y tế quận Nam Từ Liêm, thanh tra giao thông, cảnh sát cơ động hoạt động hết công suất để tránh ùn ứ.

Không có giấy đi đường, tài xế ô tô cố thủ trong xe còn nguỵ biện ra ngoài sợ mắc Covid-19 - Ảnh 3.

Trong buổi sáng nay, tất cả 100% phương tiện lưu thông trên đường Hồ Tùng Mậu theo hướng đi huyện Hoài Đức đều được kiểm tra giấy đi đường, chứng minh nhân dân.

Không có giấy đi đường, tài xế ô tô cố thủ trong xe còn nguỵ biện ra ngoài sợ mắc Covid-19 - Ảnh 4.

Các chiến sĩ làm việc tại chốt liên tục liên hệ bộ đàm phân luồng giao thông để tránh ùn, ứ. Theo ghi nhận, từ đầu đến cuối chốt kéo dài khoảng 150 mét.

Không có giấy đi đường, tài xế ô tô cố thủ trong xe còn nguỵ biện ra ngoài sợ mắc Covid-19 - Ảnh 5.

Trong quá trình làm nhiệm vụ đến 10h cùng ngày, một người đàn ông điều khiển xe ô tô biển kiểm soát Hà Nội không xuất trình được giấy đi đường. Tuy nhiên người này "cố thủ" trên xe không chịu xuống làm việc.

Không có giấy đi đường, tài xế ô tô cố thủ trong xe còn nguỵ biện ra ngoài sợ mắc Covid-19 - Ảnh 6.

Nhân viên y tế liên tục yêu cầu tài xế xuống xe nhưng người này không hợp tác và đưa ra lý do sợ ra ngoài mắc Covid-19.

Không có giấy đi đường, tài xế ô tô cố thủ trong xe còn nguỵ biện ra ngoài sợ mắc Covid-19 - Ảnh 7.

Sau hơn 30 phút thuyết phục không được, CSGT cương quyết yêu cầu tài xế xuống xe làm việc. Bước vào chốt kiểm soát, tài xế cho biết bản thân bị bệnh và đưa ra bệnh án từng khám, chữa tại Bệnh viện Bạch Mai. Đồng thời đưa ra lý do "cố thủ" trên xe vì sợ ra khỏi xe mắc Covid-19.

Không có giấy đi đường, tài xế ô tô cố thủ trong xe còn nguỵ biện ra ngoài sợ mắc Covid-19 - Ảnh 8.

Tại chốt kiểm soát, nam tài xế được làm xét nghiệm test nhanh Covid-19.

Không có giấy đi đường, tài xế ô tô cố thủ trong xe còn nguỵ biện ra ngoài sợ mắc Covid-19 - Ảnh 9.

Khi đi vào hoạt động, chốt kiểm soát trên đường Hồ Tùng Mậu có thể xét nghiệm nhanh Covid-19 trong trường hợp nghi ngờ, khử trùng trong trường hợp cần thiết (do lực lượng y tế quyết định), kiểm tra, đối chiếu kết quả xét nghiệm, chủ động sàng lọc toàn bộ người được phép đi vào phân vùng 1 (vùng đỏ).

Không có giấy đi đường, tài xế ô tô cố thủ trong xe còn nguỵ biện ra ngoài sợ mắc Covid-19 - Ảnh 10.

Sau khoảng 15 phút, tài xế có kết quả test nhanh âm tính SARS-CoV-2. Qua kiểm tra thông tin từ địa phương, lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch Covid-19 Hồ Tùng Mậu - Hoàng Công Chất nhắc nhở tài xế trên và yêu cầu quay đầu xe.

Không có giấy đi đường, tài xế ô tô cố thủ trong xe còn nguỵ biện ra ngoài sợ mắc Covid-19 - Ảnh 11.

Thiếu tá Trần Quang Chinh - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 6 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trong buổi sáng nay đơn vị chỉ nhắc nhở đối với các trường hợp thiếu giấy tờ đi đường.

Không có giấy đi đường, tài xế ô tô cố thủ trong xe còn nguỵ biện ra ngoài sợ mắc Covid-19 - Ảnh 12.

Trong buổi thị sát vào sáng cùng ngày, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá chốt kiểm soát trên sẽ chịu áp lực rất lớn vì lưu lượng phương tiện giao thông đông đúc nhất là vào những giờ cao điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại