Không cho chồng cũ hôn con, người phụ nữ bị đâm tử vong

Dương Trang |

Tức giận vì vợ cũ dặn con gái không cho ba hôn, Thành dùng kéo và dao đâm nạn nhân tử vong.

Vào khoảng 11 giờ ngày 1/1, Võ Tấn Thành (28 tuổi, trú tại huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) đến nhà chị Hiền là vợ cũ của Thành (25 tuổi, ở xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng) để thăm con nhưng chị Hiền không có nhà mà chỉ có con gái 5 tuổi và một người cháu.

Thành chạy đến hỏi thăm và ôm hôn con gái thì cháu bé khóc, đẩy Thành ra rồi nói "mẹ không cho con hôn ba".

Qúa bức xúc khi nghe con trả lời, Thành ngồi chờ chị Hiền về để nói chuyện cho ra nhẽ việc chị Hiền cấm không cho con hôn ba và giữa hai người xảy ra cãi cọ, mâu thuẫn.

Sau đó, Thành đã chạy vào bếp lấy dao và kéo đâm chị Hiền gục tại chỗ. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Gây án xong, Thành bỏ trốn vào nông trường cao su, đến 17 giờ cùng ngày thì bị bắt.

Hiện, công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự đối tượng Thành để tìm hiểu nguyên nhân, điều tra vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại