Khống chế tài xế taxi để cướp tiền

Hoàng Long |

Chiều 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Duy Tiên (Hà Nam) cho biết vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với nghi phạm đã dùng dao khống chế lái xe taxi với ý định cướp tài sản là Đỗ Văn Thái (32 tuổi, trú tại xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam).

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, lúc 22 giờ đêm 11/10, Đỗ Văn Thái vẫy taxi của anh P.V.H (trú tại tỉnh Nam Định), là tài xế taxi của hãng Mai Linh tại đường Nguyễn Xiển (thuộc phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để chở Thái về quê ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Khi anh H lái xe đến đoạn đê sông Hồng thuộc xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam thì Thái dí dao khống chế, bắt anh H mở ví rồi cướp đi 1,2 triệu đồng.

Sau đó, Thái tiếp tục khống chế, điều tài xế di chuyển tiếp để tìm điểm tẩu thoát.

Tuy nhiên, khi xe chạy đến đoạn đường có đông người ở giáp chân cầu Hoà Mạc (thuộc thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), anh H đã nhanh trí đạp phanh gấp, đồng thời mở cửa chạy ra ngoài hô hoán mọi người cứu giúp.

Người dân gần khu vực và tổ tuần tra Công an huyện Duy Tiên đã lập tức truy đuổi, bắt được Thái. Hồ sơ điều tra cũng cho biết, Đỗ Văn Thái từng có tiền án về tội đánh bạc. Thái khai nhận do thiếu tiền tiêu nên nảy sinh ý định thuê taxi để cướp tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại