Không chân sút Đông Nam Á nào được như Công Phượng trong năm 2018

Hà Phương |

Không phải ngẫu nhiên mà trang web của Ban tổ chức AFF Cup 2018 chọn Công Phượng là một trong 6 ngôi sao được chờ đợi sẽ tỏa sáng ở giải đấu khu vực.

Theo thống kê, trong năm 2018, Công Phượng đang là chân sút của ĐT Việt Nam có phong độ ghi bàn xuất sắc nhất. 

Tổng cộng tính trên mọi đấu trường, Công Phượng có 22 pha lập công tính đến thời điểm này của mùa giải 2018, bao gồm 12 bàn ở V.League, 5 bàn ở Cúp quốc gia, 1 bàn cho ĐTQG và 4 bàn cho đội U23 - một con số vượt trội so với bất cứ một chân sút nào trong khu vực Đông Nam Á.

Nhìn vào 2 đối thủ chính trong bảng đấu của Việt Nam là Myanmar và Malaysia, cả 2 đều sở hữu những chân sút đáng nể nhưng cũng không có hiệu suất ghi bàn "khủng" như tiền đạo thuộc biên chế HAGL.

Trong đội hình ĐT Myanmar ở thời điểm hiện tại, chân sút nhận được nhiều sự kỳ vọng nhất là Aung Thu, tiền đạo đã ghi được 8 bàn sau 27 lần khoác áo ĐT Myanmar. Ở mùa giải 2018 vừa qua, trong màu áo CLB Police Tero (Thái Lan), Aung Thu đã thi đấu khá ấn tượng khi ghi được 11 bàn sau 30 lần ra sân. 

Không chân sút Đông Nam Á nào được như Công Phượng trong năm 2018 - Ảnh 1.

Công Phượng là chân sút có hiệu suất ghi bàn cao nhất ở Đông Nam Á trong năm 2018.

Tuy nhiên ở cấp độ ĐTQG, tiền đạo sinh năm 1996 này chỉ đóng góp được 1 bàn trong năm 2018 (vào lưới U23 Thái Lan tại Alpine Cup 2018). Tổng cộng Aung Thu chỉ mới "nổ súng" có 12 lần trong năm 2018, nghĩa là bằng khoảng một nửa so với thành tích của Công Phượng.

Còn chân sút đang có phong độ tốt nhất trong thành phần ĐT Malaysia hiện tại là Safawi Rasid cũng không "mắn" bàn thắng được như Công Phượng. Ở mùa giải 2018, Safawi Rasid ghi được 6 bàn trong màu áo Johor Darul ở Malaysia Super League và 3 bàn ở FA Cup. 

Chân sút sinh năm 1997 này tiếp tục là niềm cảm hứng chủ đạo của U23 Malaysia khi đóng góp tới 7 bàn (4 bàn ở Asiad 2018, 2 bàn ở VCK U23 châu Á 2018, 1 bàn trong trận giao hữu với U23 UAE). Như vậy tính đến thời điểm này, Safawi Rasid cũng mới ghi được 16 bàn trong năm 2018, nghĩa là vẫn còn kém Công Phượng tới 6 bàn.

Nhìn sang bảng đấu còn lại, cũng không có chân sút nào sánh được với Công Phượng.

Đội bóng xứ Vạn đảo năm nay tham dự AFF Cup với niềm hy vọng lớn được đặt vào chân sút nhập tịch gốc Brazil Alberto Goncalves. Ở mùa giải vừa qua, tiền đạo 38 tuổi này ghi được 8 bàn cho CLB Sriwijaya tại Liga 1. 

Nằm trong số 3 cầu thủ trên 23 tuổi được bổ sung vào đội tuyển U23 Indonesia, Alberto Goncalves tiếp tục tỏa sáng khi đóng góp 4 bàn và giúp đội bóng xứ vạn đảo lọt vào vòng 1/8 Asiad 2018. Cùng với 2 bàn trong màu áo ĐTQG Indonesia, tổng cộng tiền đạo 38 tuổi này cũng đang trải qua 1 mùa giải khá thành công với 14 pha lập công nhưng cũng mới bằng 2/3 so với Công Phượng.

Trong khi đó, chân sút số 1 của ĐT Philippines ở thời điểm hiện tại là Phil Younghusband cũng không có hiệu suất ghi bàn trong năm 2018 được như Công Phượng. 

Không chân sút Đông Nam Á nào được như Công Phượng trong năm 2018 - Ảnh 3.

Trong màu áo CLB Davao Aguilas năm nay, tiền đạo sinh ra ở Anh này ghi được 12 bàn, xếp thứ 3 trong danh sách các chân sút hàng đầu ở giải VĐQG Philippines. Còn trong màu áo ĐTQG, kể từ đầu năm đến nay, Phil Younghusband cũng đã đóng góp 3 bàn. Như vậy, tổng cộng chân sút này cũng mới ghi được 15 bàn trong mùa giải 2018.

Ngay cả đội bóng được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup 2018 cũng đang không sở hữu một chân sút nào thực sự xuất sắc. Trong số các tiền đạo, người ghi nhiều bàn nhất ở mùa giải vừa qua là Chanana Pombuppha chỉ ghi được có 8 bàn. 

Còn cầu thủ nội ghi nhiều bàn nhất là tiền vệ Sumanya Purisai cũng chỉ có 12 bàn, nghĩa là đều thua xa Công Phượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại