Khởi tố vụ hỗn chiến khiến 1 người chết, 4 người bị thương

Quốc Huy |

Do mâu thuẫn từ trước, nhóm của Hưng đã kéo khoảng 10 người cùng hung khí đến nhà Thế Anh la hét, chửi bới. Hậu quả, Thế Anh đã tử vong và 4 người khác bị thương.

Ngày 8/2, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” tại phố Kiểu, xã Yên Trường, huyện Yên Định khiến 1 người tử vong và 4 người khác bị thương.

Cụ thể, ngày 4/2, tại đường Quốc lộ 45 (thuộc địa bàn phố Kiểu, xã Yên Trường, Yên Định) xảy ra vụ “gây rối trật tự công cộng” và “cố ý gây thương tích” giữa hai nhóm gồm hàng chục đối tượng do Dương Thế Anh (SN 1987, ở Phố Kiểu, xã Yên Trường) và Mai Văn Văn Hưng (SN 1983, ngụ thôn 2, xã Yên Phong, huyện Yên Định) cầm đầu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do giữa nhóm của Mai Văn Hưng và Dương Thế Anh có mâu thuẫn với nhau từ trước đó. Sau khi xảy ra mâu thuẫn với nhóm với Hưng, Thế Anh cùng một nhóm người khác mang theo dao kiếm về nhà.

Đến khoảng 11 giờ ngày 4/2, Hưng và khoảng 10 đối tượng khác mang theo hung khí gồm dao, kiếm, gậy… đến nhà mẹ đẻ của Dương Thế Anh là bà Trịnh Thị Luân, ở Phố Kiểu, xã Yên Trường tìm Thế Anh để giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi 2 nhóm chửi bới qua lại liền lao vào đâm chém nhau loạn xạ. Hậu quả làm Dương Thế Anh, Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Tuấn Anh, Lê Thế Chiến và bà Trịnh Thị Luân bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Đến 9 giờ ngày 5/2, do bị thương nặng và vết thương đi vào chỗ hiểm, Dương Thế Anh đã tử vong.

Sau khi nắm bắt được thông tin, Công an huyện Yên Định đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ , Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Định đã vận động được đối tượng Mai Văn Hưng ra đầu thú.

Hiện, Công an huyện Yên Định đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và truy bắt các đối tượng khác có liên quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại