Vụ cán bộ tư pháp ở Thái Bình bị đánh bất tỉnh: Khởi tố 5 nghi phạm

Hoàng Hải |

Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích", nhằm điều tra, làm rõ vụ việc một cán bộ tư pháp bị đánh nhập viện sau khi gửi đơn tố cáo lãnh đạo.

Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích", nhằm phục vụ điều tra vụ việc cán bộ tư pháp bị đánh giữa đường. 

Trước đó, ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình nhận được tin báo anh Vũ Văn P. (SN 1989, trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình) - cán bộ tư pháp phường Lê Hồng Phong bị 2 nam thanh niên lạ mặt đánh gây thương tích.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích", Khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Ánh Nguyệt, (sinh năm 1982, trú phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình); Trần Như Tiến (sinh năm 1999); Vũ Duy Tùng (sinh năm 1989); Nguyễn Quang Bình (sinh năm 1983, cùng trú thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) về tội "Cố ý gây thương tích", quy định tại khoản 1, Điều 134.

Khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1987, trú tại phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) về tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại khoản 2 Điều 134 - Bộ luật hình sự; ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với Phạm Thanh Tùng, các bị can còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Hiện vụ cán bộ tư pháp ở Thái Bình bị đánh bất tỉnh giữa đường đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại